Hàn Quốc đề xuất gói viện trợ kinh tế lớn cho Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc đã đề xuất một gói viện trợ kinh tế quy mô lớn dành cho Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng đồng ý từ bỏ chương trình hạt nhân.

Reuters đưa tin, ngày 28/3, trong một bài phát biểu tại Dresden của Đức, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã đề xuất một gói viện trợ kinh tế quy mô lớn dành cho Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng đồng ý từ bỏ chương trình hạt nhân.

Hiện chưa rõ phía Triều Tiên sẽ đáp lại đề xuất trên như thế nào song Bình Nhưỡng đã nhiều lần bác bỏ ý tưởng từ bỏ chương trình hạt nhân với lý do nó cần thiết để đối phó với chính sách thù địch của Mỹ.

Bà Park Geun-hye nói rằng hai miền Triều Tiên cần gạt bỏ đối đầu và bắt tay chuẩn bị cho nỗ lực thống nhất, đồng thời đề xuất giúp Triều Tiên phát triển các lĩnh vực như kinh tế, nông nghiệp và cơ sở hạ tầng.

Bà nêu rõ: "Để các nỗ lực đó sớm có kết quả, Triều Tiên phải đi trên con đường phi hạt nhân hóa."

Tổng thống Hàn Quốc cũng đề xuất giúp Bình Nhưỡng tham gia hệ thống tài chính quốc tế cũng như thành lập các văn phòng liên lạc ở cả hai bên để tăng cường trao đổi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục