Hàn Quốc sẽ mở rộng khu vực đánh bắt cá trên biển Hoàng Hải

Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc ngày 9/2 cho biết chính phủ nước này sẽ mở rộng các khu vực được phép đánh bắt cá cho các tàu thuyền của Hàn Quốc ở biển Hoàng Hải.
Hàn Quốc sẽ mở rộng khu vực đánh bắt cá trên biển Hoàng Hải ảnh 1Tàu đánh cá của Hàn Quốc. (Nguồn: AFP)

Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc ngày 9/2 cho biết chính phủ nước này sẽ mở rộng các khu vực được phép đánh bắt cá cho các tàu thuyền của Hàn Quốc ở biển Hoàng Hải như một biện pháp nhằm tăng cường năng lực đánh bắt của ngư dân trong bối cảnh tàu thuyền Trung Quốc không ngừng hoạt động trái phép trong vùng biển này.


Theo bộ trên, Chính phủ Hàn Quốc “đã quyết định mở rộng khu vực đánh bắt quanh 5 hòn đảo cực Tây của đất nước thêm gần 81 km2 để góp phần tăng thu nhập của ngư dân trên các đảo, những người đang đấu tranh chống hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp của tàu thuyền Trung Quốc.”

Bộ trên cho hay đề xuất mở rộng các khu vực đánh bắt cá, từ 1.519km2 hiện nay lên 1.600km2, có khả năng có hiệu lực trước cuối tháng 3 tới, ngay trước khi bắt đầu mùa đánh bắt cua.

Một báo cáo trước đó của bộ trên cho hay tại vùng đánh cá chung giữa Hàn Quốc và Trung Quốc ở biển Hoàng Hải có hơn 2.000 tàu cá Trung Quốc hoạt động và khoảng 300 tàu cá Trung Quốc xâm nhập bất hợp pháp các vùng lãnh hải của Hàn Quốc mỗi ngày.

Chỉ tính riêng trong năm 2012, gần 470 tàu cá Trung Quốc bị bắt giữ sau khi họ xâm phạm vùng biển của Hàn Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục