Iceland thông báo từ bỏ nỗ lực gia nhập Liên minh châu Âu

Ngày 12/3, Iceland thông báo đã từ bỏ nỗ lực gia nhập Liên minh châu Âu (EU) theo như cam kết mà chính phủ nước này từng đưa ra hai năm trước.
Iceland thông báo từ bỏ nỗ lực gia nhập Liên minh châu Âu ảnh 1Ngoại trưởng Iceland Gunnar Bragi Sveinsson. (Nguồn: visir.is)

Hai năm sau khi chính phủ trung hữu lên cầm quyền với cam kết triển khai tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU), Iceland ngày 12/3 đã gửi thông báo về quyết định rút đơn xin gia nhập liên minh này tới Latvia, quốc gia hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên EU, và Ủy ban châu Âu.

Trong thông cáo gửi Latvia, Bộ trưởng Ngoại giao Iceland, Gunnar Bragi Sveinsson, nhấn mạnh Iceland có được lợi ích tốt nhất khi nằm ngoài EU.

Hồi năm 2009, Chính phủ Iceland đã đệ đơn xin gia nhập EU trong bối cảnh nước này lâm vào khủng hoảng kinh tế, đồng nội tệ krona bị mất giá nghiêm trọng khiến người dân mất lòng tin vào chính phủ.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán với EU vẫn "dậm chân tại chỗ", do Brussels và Reykjavik không đạt được sự đồng thuận về vấn đề hạn ngạch đánh bắt cá. Hơn nữa, vấn đề gai góc này cũng chưa bao giờ được đề cập tại các cuộc đàm phán diễn ra trong thời gian từ tháng 6/2011 đến tháng 1/2013.

Kể từ khi lên nắm chính quyền hồi tháng 4/2013, chính phủ trung hữu tại Iceland đã ngừng các cuộc đàm phán gia nhập EU. Các cuộc thăm dò ý kiến gần đây cũng cho thấy số người dân nước này phản đối việc gia nhập EU đang gia tăng.

Iceland hiện là thành viên của Khu vực kinh tế châu Âu, Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu và một phần của khối Schengen, khu vực mà công dân phần lớn các nước châu Âu có thể đi lại không cần thị thực. 70% ngoại thương của Iceland được tiến hành với các nước thành viên EU./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục