Italy bổ nhiệm tân Bộ trưởng Giao thông và Cơ sở Hạ tầng

Tổng thống Italy ngày 2/4 bổ nhiệm ông Graziano Delrio làm Bộ trưởng Giao thông-Cơ sở hạ tầng, thay người tiền nhiệm Maurizio Lupi vừa từ chức.
Italy bổ nhiệm tân Bộ trưởng Giao thông và Cơ sở Hạ tầng ảnh 1Thủ tướng Italy Matteo Renzi và Bộ trưởng Giao thông và Cơ sở hạ tầng Graziano Delrio. (Nguồn: ansa.it)

Tổng thống Italy Sergio Mattarella ngày 2/4 đã bổ nhiệm ông Graziano Delrio giữ chức Bộ trưởng Giao thông và Cơ sở hạ tầng, thay vị trí của người tiền nhiệm Maurizio Lupi vừa từ chức do liên quan đến bê bối tham nhũng.

Ông Delrio, 54 tuổi, được coi là nhân vật trung thành và là "cánh tay phải" với Thủ tướng Italy Matteo Renzi.

Ông là một bác sỹ và từng đảm nhận nhiều chức trách quan trọng như Thị trưởng vùng Reggio Emilia, miền Trung Italy và Bộ trưởng phụ trách các vấn đề khu vực.

Phát biểu trước báo giới sau khi được bổ nhiệm, tân Bộ trưởng Delrio cho rằng hạ tầng cơ sở không đồng nghĩa với các dự án lớn mà điều quan trọng là chúng có thể kết nối tới những vùng hẻo lánh và có tác động lớn đối với đời sống của người dân.

Việc Tổng thống Mattarella bổ nhiệm ông Delrio diễn ra sau khi ông Maurizio Lupi từ chức hồi tháng trước do chịu sức ép từ những cáo buộc cho rằng ông này dính líu tới một vụ bê bối tham nhũng liên quan các hợp đồng nhà nước, trong đó có các hợp đồng xây dựng đường cao tốc và đường sắt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục