Không thể né tránh lịch sử trước thềm cuộc gặp Trung-Nhật-Hàn

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng Trung-Nhật-Hàn không thể né tránh vấn đề lịch sử trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh ba bên ngày 1/11.
Không thể né tránh lịch sử trước thềm cuộc gặp Trung-Nhật-Hàn ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo hãng Kyodo, ngày 27/10, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã hối thúc Nhật Bản có thái độ đúng đắn đối với những hành động trong thời chiến của Tokyo, đồng thời cho rằng Trung-Nhật-Hàn không thể tránh khỏi các vấn đề lịch sử trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh ba bên, dự kiến sẽ được tổ chức lần đầu tiên trong vòng 3 năm qua.

Phát biểu tại một diễn đàn chuyên đề ở thủ đô Bắc Kinh, ông Vương Nghị nói: “Điều này không đồng nghĩa hoàn toàn với việc Trung Quốc và Hàn Quốc cứ khăng khăng đòi các món nợ cũ, mà bởi vì cả ba nước không còn cách nào để né tránh lịch sử, nên vấn đề lịch sử là không thể bỏ qua.”

Ông cho rằng Nhật Bản phải “suy ngẫm một cách chân thành về tất cả những sai lầm trong quá khứ của nước này, lập tức đoạn tuyệt với quá khứ đó, đón nhận triển vọng hoàn toàn mới cùng với người dân Trung Quốc và Hàn Quốc, hướng tới lộ trình phát triển lành mạnh, ổn định và vững bền.”

Phát biểu trên được đưa ra trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa ba nước tại thủ đô Seoul, nhiều khả năng diễn ra vào ngày 1/11 tới.

Cuộc gặp thượng đỉnh ba bên gần đây nhất được tổ chức tại Bắc Kinh hồi tháng 5/2012, sau đó bị trì hoãn cho đến nay, chủ yếu do quan hệ chính trị của Nhật Bản với cả Trung Quốc và Hàn Quốc bị xói mòn do các vấn đề lịch sử./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục