Kinh tế Ấn Độ tăng trưởng mạnh nhất trong các nước nhóm G20

Nền kinh tế Ấn Độ trong quý 1/2015 tăng trưởng mạnh nhất trong số các nền kinh tế lớn, bao gồm cả Trung Quốc, Mỹ, Đức và Canada.
Kinh tế Ấn Độ tăng trưởng mạnh nhất trong các nước nhóm G20 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: iapss.org)

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), có trụ sở tại Paris (Pháp) ngày 11/6 đã công bố báo cáo cho biết nền kinh tế Ấn Độ trong quý 1/2015 tăng trưởng mạnh nhất trong số các nền kinh tế lớn, bao gồm cả Trung Quốc, Mỹ, Đức và Canada.

Các số liệu trong báo cáo của OECD cho thấy, trong giai đoạn từ tháng Một tới tháng Ba năm nay, kinh tế Ấn Độ đạt mức tăng trưởng 2,1%, so với mức tăng trưởng 1,4% của ba tháng trước đó.

Cùng kỳ, tăng trưởng GDP trung bình tại các nước thuộc Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) lại giảm nhẹ, đạt mức trung bình 0,7%, so với mức tăng 0,8% của quý trước đó.

Cụ thể, trong quý 1/2015, tăng trưởng GDP của Canada giảm 0,1%; tiếp đến Mỹ giảm 0,2%; Brazil giảm 0,2% so với các mức tăng tương tương ứng 0,6%, 0,4% và 0,3% của quý trước đó.

Tăng trưởng GDP của Nam Phi cũng giảm xuống 0,3%, Mexico còn 0,4%, Đức và Anh đều chỉ đạt tăng trưởng 0,3%.

Trong khi đó, kinh tế Pháp tăng trưởng khả quan hơn, với mức tăng 0,6% và Italy tăng 0,3%.

Tại Trung Quốc và Indonesia, tăng trưởng GDP cũng giảm nhẹ, lần lượt ở mức 1,3% và 1,1%, so với mức tương ứng 1,5% và 1,2% của quý 4 năm ngoái.

Ngoài Ấn Độ, kinh tế các nước Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Australia và Hàn Quốc cũng tăng trưởng tích cực, theo đó GDP của Thổ Nhĩ Kỳ trong quý 1/2015 tăng 1,3%, so với mức 0,8% của quý 4/2014; GDP của Nhật Bản trong quý 1/2015 tăng 1% và Hàn Quốc tăng 0,8% so với mức 0,3% của quý trước đó; GDP của Australia tăng 0,9%, so với mức tăng 0,5% của quý cuối cùng năm 2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục