Kinh tế Anh có nguy cơ suy thoái kép vào năm 2012

Cùng với lòng tin người tiêu dùng sụt giảm nghiêm trọng, cuộc khủng hoảng nợ ở Eurozone đang đẩy nước Anh vào một cuộc suy thoái mới.
Cùng với lòng tin người tiêu dùng sụt giảm nghiêm trọng, cuộc khủng hoảng nợ công tại các nước Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đang có nguy cơ đẩy nước Anh vào một cuộc suy thoái mới.

Phát biểu ngày 26/12, ông Tony Dolphin, nhà kinh tế trưởng của Viện Nghiên cứu chính sách công (IPPR), cảnh báo nền kinh tế Anh sẽ hết sức ảm đạm trong năm 2012.

Theo chuyên gia này, nếu chính phủ tiến hành các biện pháp khắc khổ hơn nữa, niềm tin tiêu dùng sẽ bị tác động dẫn tới hệ quả là nền kinh tế sẽ rơi vào suy thoái.

Cách duy nhất để tránh nguy cơ này là nới lỏng việc thắt chặt chi tiêu để thúc đẩy nhu cầu. Nếu chính phủ không cắt giảm thuế hay hạ lãi suất, lĩnh vực tư sẽ khó có thể đẩy mạnh chi tiêu trong ngắn hạn.

Chính phủ Anh đã thông báo kế hoạch cắt giảm chi tiêu 81 tỷ bảng (tương đương 131 tỷ USD) trong 5 năm, nhằm hạ mức thâm hụt ngân sách đang ở mức kỷ lục.

Ông  Dolphin cho rằng nguy cơ suy thoái sẽ giảm bớt nếu lạm phát hạ nhiệt, khuyến khích người dân chi tiêu nhiều hơn.

Các chuyên gia kinh tế của Ngân hàng đầu tư UBS trước đó cũng nhận định xét về mặt kỹ thuật, nguy cơ suy thoái tại Anh trong năm 2012 là rất cao, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế châu Âu đang suy yếu.

Tuy nhiên, bất chấp triển vọng ảm đạm của nền kinh tế cũng như sự gián đoạn của hệ thống tàu điện ngầm ở London do đình công, người dân Anh đã mua sắm kỷ lục trong ngày đầu tiên sau lễ Giáng sinh.

Doanh số bán của các nhà bán lẻ trên phố mua sắm Brent Cross ở phía Tây Bắc thủ đô London đạt 1.000 bảng (tương đương 1.500 USD) mỗi giây, khi người dân nườm nượp kéo đến để mua được những món hời.

Ở quận mua sắm West End của London, hoạt động mua bán diễn ra nhộn nhịp trong Ngày Tặng quà, một trong những ngày bán hàng chính trong năm. Các nhà bán lẻ ở đây dự kiến sẽ thu được 50 triệu bảng (78,2 triệu USD) trong ngày này, sau khi đã đạt doanh thu 15 triệu bảng trong 3 giờ bán hàng đầu tiên.

Khu phố mua sắm Bluewater ở Đông Nam nước Anh cũng đã thu hút gần 1 triệu người "săn" hàng giá rẻ, khi giá một số loại hàng hóa được giảm tới 80%.

Trái ngược với không khí mua sắm nhộn nhịp những ngày cuối năm, thị trường bất động sản của Anh lại khá trầm lắng. Số người mua căn nhà đầu tiên ở nước này trong năm 2011 giảm xuống mức thấp kỷ lục, mặc dù giá nhà đã ở mức thấp nhất trong tám năm.

Dự kiến, số người mua căn nhà đầu tiên sẽ vào khoảng 187.000, giảm 7% so với năm 2010 và là mức cả năm thấp nhất kể từ năm 1974.

Trong khi đó, giá nhà có thể giảm 1,7% trong năm 2012, thậm chí giảm mạnh hơn nữa nếu khủng hoảng nợ tiếp tục xấu đi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục