Một số phụ nữ Việt Nam làm việc tại tiệm mátxa bị bắt ở Malaysia

Cơ quan nhập cư bang Johor, Malaysia đã bắt giữ 74 phụ nữ nước ngoài trong đó có một số phụ nữ Việt Nam, tại ba trung tâm giải trí và massage ở Muar.
Một số phụ nữ Việt Nam làm việc tại tiệm mátxa bị bắt ở Malaysia ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Thestar.com.my)

Theo thông báo mới đây của Cơ quan nhập cư bang Johor (Malaysia), ngày 4/6 cơ quan này đã bắt giữ 74 phụ nữ nước ngoài trong đó có một số phụ nữ Việt Nam, tại ba trung tâm giải trí và mátxa ở Muar.

Người đứng đầu cơ quan nhập cư Johor, ông Rohaizi Bahari xác nhận những phụ nữ này đến từ Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc có độ tuổi từ 20 đến 40 và làm việc như các nhân viên quan hệ khách hàng (GRO).

Họ bị bắt vì các sai phạm như không có giấy tờ hợp lệ, lạm dụng visa du lịch để làm việc bất hợp pháp và ở lại Malaysia quá thời hạn cho phép.

[6 phụ nữ Việt Nam bị bắt trong chiến dịch truy quét tại Malaysia]

Số người trên đã được đưa đến trại giam của cơ quan nhập cư ở Setia Tropika, Johor Bahru để điều tra thêm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục