Mỹ cảnh giác về năng lực tên lửa tiên tiến của Triều Tiên

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby, việc theo đuổi các năng lực này là không tốt đối với Bán đảo Triều Tiên, không có lợi cho khu vực.
Mỹ cảnh giác về năng lực tên lửa tiên tiến của Triều Tiên ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin Kyodo, ngày 23/6, Mỹ đã bày tỏ sự cảnh giác về việc Triều Tiên tăng cường các năng lực tên lửa đạn đạo thông qua những vụ phóng thử liên tiếp.

Phát biểu với báo giới, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby nói: "Hiển nhiên là chúng tôi quan tâm mọi lúc việc họ (Triều Tiên) thực hiện các vụ thử (tên lửa), dù chúng có thành công hay không, họ cũng đã rút ra những bài học từ các vụ thử trên. Việc theo đuổi các năng lực này là không tốt đối với Bán đảo Triều Tiên, không có lợi cho khu vực."

Ngày 23/6, Triều Tiên tuyên bố nước này đã thực hiện thành công vụ phóng thử một tên lửa đạn đạo tầm trung, một ngày sau khi Bình Nhưỡng bắn 2 quả tên lửa, cả hai được cho là tên lửa tầm trung Musudan từ bờ biển phía Đông của nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục