Mỹ chi tới 43 triệu USD xây trạm bơm khí nén tại Afghanistan

Bộ Quốc phòng Mỹ đã chi gần 43 triệu USD để xây dựng một trạm bơm khí nén thiên nhiên (CNG) tại thành phố Sheberghan thuộc miền Bắc Afghanistan.
Mỹ chi tới 43 triệu USD xây trạm bơm khí nén tại Afghanistan ảnh 1(Nguồn: tvnewsroom)

Reuters đưa tin, ngày 2/11, Tổng thanh tra Đặc biệt của Mỹ về Chương trình Tái thiết Afghanistan (SIGAR) John Sopko cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ đã chi gần 43 triệu USD để xây dựng một trạm bơm khí nén thiên nhiên (CNG) tại thành phố Sheberghan thuộc miền Bắc Afghanistan, và hiện vẫn chưa thể giải thích lý do tại sao lại tốn tiền đến mức như vậy.

Theo ông Sopko, Lầu Năm Góc đã “bắt người dân Mỹ phải trả 43 triệu USD để xây dựng một thứ có thể coi là trạm bơm CNG đắt nhất thế giới.”

Khoản tiền trên được sử dụng cho việc xây dựng và đưa vào hoạt động trạm nhiên liệu trên từ năm 2011-2014.

Báo cáo của ông Sopko chỉ ra rằng việc xây dựng một trạm bơm CNG tại nước láng giềng Pakistan chỉ mất không quá 500.000 USD, rẻ hơn 140 lần so với trạm bơm tại Afghanistan.

Trạm nhiên liệu trên được mở cửa vào năm 2012 nhằm chứng minh khả năng sử dụng CNG cho xe ôtô tại Afghanistan, tuy nhiên đội ngũ phụ trách dự án đã ngừng hoạt động hồi tháng 3/2015.

Chính vì vậy, Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng họ “không có người có đủ chuyên môn để giải đáp các câu hỏi này”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục