Nga bắt đầu tập trận pháo binh ở toàn bộ thao trường vùng Viễn Đông

Theo Tân Hoa xã, ngày 10/3, Quân khu miền Đông của Nga đã bắt đầu cuộc tập trận pháo binh tại toàn bộ 11 thao trường ở Primorsky Krai và khu vực Amur.
Nga bắt đầu tập trận pháo binh ở toàn bộ thao trường vùng Viễn Đông ảnh 1Cối tự hành 2C4 Tyulpan trong một cuộc tập trận. (Nguồn: Sputnik)

Theo Tân Hoa xã, ngày 10/3, Quân khu miền Đông của Nga đã bắt đầu cuộc tập trận pháo binh tại toàn bộ 11 thao trường ở Primorsky Krai và khu vực Amur.

Người phụ trách bộ phận báo chí của Quân khu miền Đông Alexander Gordeev cho biết trong cuộc tập trận, cối tự hành 2C4 "Tyulpan" và pháo tự hành "Malka" sẽ tấn công các mục tiêu tĩnh và các nhóm mục tiêu từ các vị trí được bảo vệ.

Theo ông Gordeev, hoạt động này sẽ được sự hỗ trợ của bộ phận phòng không, không quân của quân khu.

Dự kiến, cuộc tập trận sẽ kết thúc vào giữa tháng Tám tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục