Nga cân nhắc giảm giá khí đốt và cấp các khoản vay cho Hy Lạp

Nhật báo Kommersant dẫn một nguồn tin trong Chính phủ Nga cho biết nước này có thể chiết khấu giá khí đốt và cấp nhiều khoản vay mới cho Hy Lạp khi Thủ tướng Hy Lạp thăm thủ đô Moskva trong tuần này.
Nga cân nhắc giảm giá khí đốt và cấp các khoản vay cho Hy Lạp ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo nguồn tin của Reuters, nhật báo Kommersant dẫn một nguồn tin trong Chính phủ Nga cho biết nước này có thể chiết khấu giá khí đốt và cấp nhiều khoản vay mới cho Hy Lạp khi Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras thăm thủ đô Moskva trong tuần này.

Một phát ngôn viên Điện Kremlin hồi tuần trước cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Tsipras có kế hoạch thảo luận về quan hệ kinh tế cũng như các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Moskva khi hai bên gặp gỡ và đàm phán, dự kiến diễn ra vào ngày 9/4 tới.

Báo trên dẫn nguồn tin giấu tên trong Chính phủ Nga khẳng định: "Chúng tôi sẵn sàng xem xét vấn đề chiết khấu giá khí đốt cho Hy Lạp."

Nguồn tin còn cho biết đổi lấy việc chiết khấu giá khí đốt và cung cấp các khoản vay, Nga sẽ muốn tiếp cận các tài sản của Hy Lạp. Tuy nhiên, Tập đoàn khí đốt quốc doanh Nga Gazprom và Bộ Năng lượng nước này đều từ chối bình luận về thông tin trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục