Nga cảnh báo về nguy cơ khủng bố tại Bắc Ossetia

Cộng hòa Bắc Ossetia cảnh báo về nguy cơ xảy ra khủng bố trước thềm hoạt động tưởng niệm vụ thảm sát ở Besla hồi năm 2004.
Giới chức Cộng hòa Bắc Ossetia (thuộc Nga) ngày 17/8 đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra các vụ tấn công khủng bố trước thềm các hoạt động tưởng niệm vụ thảm sát ở thị trấn Besla hồi năm 2004.

Nhà chức trách Bắc Ossetia khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tránh tụ tập đông người ở các địa điểm công cộng, chú ý các xe ôtô, hành khách và hành lý có biểu hiện khác thường và kịp thời thông báo cho các cơ quan chức năng.

Hiện các cơ quan đặc nhiệm và bảo vệ pháp luật Bắc Ossetia đang tiến hành các biện pháp nghiệp vụ cần thiết nhằm phát hiện và ngăn chặn các nguy cơ khủng bố có thể xảy ra trong dịp này.

Năm 2004, vụ bắt cóc khủng bố ở một ngôi trường tại thị trấn Besla thuộc Bắc Ossetia kéo dài từ ngày 1-3/9 làm hơn 330 người thiệt mạng, trong đó có 186 học sinh, và hơn 700 người bị thương.

Cùng ngày, giới chức Cộng hoà Daghestan (thuộc Nga) đã phát hiện và vô hiệu hóa một quả bom tự tạo có sức công phá lớn được gài trên một chiếc tô đậu gần một trung tâm thương mại ở thành phố Khasaviurt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục