Nga chuẩn bị cải tổ lớn các cơ quan an ninh và thực thi pháp luật

Theo các nguồn tin, Nga có thể sẽ thành lập Bộ An ninh quốc gia tại trụ sở của FSB, qua đó sẽ nắm quyền của Cơ quan tình báo đối ngoại và phần lớn các bộ phận của Cơ quan bảo vệ liên bang.
Nga chuẩn bị cải tổ lớn các cơ quan an ninh và thực thi pháp luật ảnh 1Cảnh sát Nga phong tỏa hiện trường vụ bắt cóc con tin ở trụ sở Citybank, Moskva ngày 24/8. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Sputniknews, ngày 19/9, tờ Kommersant của Nga dẫn các nguồn tin cho biết, Chính quyền Moskva đang chuẩn bị tiến hành một cuộc cải tổ quy mô lớn các cơ quan an ninh và thực thi pháp luật của nước này, trong động thái có thể dẫn tới việc mở rộng quyền lực của Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) và đóng cửa Bộ Tình trạng khẩn cấp.

Theo các nguồn tin, Nga có thể sẽ thành lập Bộ An ninh quốc gia tại trụ sở của FSB, qua đó sẽ nắm quyền của Cơ quan tình báo đối ngoại (SVR) và phần lớn các bộ phận của Cơ quan bảo vệ liên bang (FSO).

Trong khi đó, Bộ dân phòng, tình trạng khẩn cấp và khắc phục hậu quả thiên tai Liên bang Nga có thể sẽ bị giải tán và chuyển quyền lực cho cả Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ.

Cuộc cải tổ này có thể sẽ được hoàn tất trước cuộc bầu cử tổng thống Nga dự kiến vào năm 2018./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục