Nga hạ thủy thêm một chiếc tàu ngầm lớp Varshavyanka

Tàu ngầm diesel-điện lớp Varshavyanka thứ 3 mang tên Stary Oskol thuộc đồ án 636.3 dành cho Hạm đội Biển Đen của Nga được hạ thủy từ xưởng đóng tàu Admiraltei.
Nga hạ thủy thêm một chiếc tàu ngầm lớp Varshavyanka ảnh 1Lễ hạ thủy tàu ngầm diesel-điện lớp Varshavyanka thứ 3 mang tên Stary Oskol. (Nguồn: ITAR-TASS)

Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin ngày 28/8, tàu ngầm diesel-điện lớp Varshavyanka thứ 3 mang tên Stary Oskol thuộc đồ án 636.3 dành cho Hạm đội Biển Đen của Nga được hạ thủy từ xưởng đóng tàu Admiraltei, St. Petersburg.

Theo Hãng thông tấn Itar-Tass, buổi lễ hạ thủy sẽ diễn ra với sự hiện diện của Đô đốc Viktor Chirkov, Tư lệnh Hải quân Nga.

Hạm đội Biển Đen đang chờ tiếp nhận tổng cộng sáu tàu ngầm trong đồ án 636.3 lớp Varshavyanka.

Tư lệnh Hải quân Nga cho biết các tầu ngầm lớp Varshavyanka "cùng với lực lượng trên biển và không quân chống ngầm” sẽ tạo điều kiện cho Hạm đội Biển Đen “hoàn thành đồng thời nhiều nhiệm vụ."

Ngoài ra các tàu ngầm mới này còn giúp tăng tiềm lực của đơn vị tác chiến thường trực Hải quân Nga trên Địa Trung Hải.

Tàu ngầm lớp Varshavyanka thuộc thế hệ thứ 3 do Phòng thiết kế trung ương các thiết bị hàng hải Rubin (St. Petersburg) thiết kế.

Tàu ngầm này được đánh giá là “ít tiếng ồn” nhất trên thế giới và sở hữu các tính năng chiến đấu hiệu quả vượt trội so với loạt đồ án trước đây.

Tàu ngầm Varshavyanka là biến thể cải tiến của tàu ngầm Kilo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục