Nga: Hàng chục nghìn người biểu tình phản đối tạp chí Charlie Hebdo

Hàng chục nghìn người đã tuần hành ở khu vực Chechnya của Nga để phản đối việc tạp chí Charlie Hebdo của Pháp đăng bức tranh biếm họa về Nhà tiên tri Mohammad.
Nga: Hàng chục nghìn người biểu tình phản đối tạp chí Charlie Hebdo ảnh 1Tuần hành tại Chechnya phản đối tạp chí Charlie Hebdo. (Nguồn: Reuters)

Theo hãng tin Reuters, ngày 19/1, hàng chục nghìn người đã tuần hành ở khu vực Chechnya của Nga để phản đối việc tạp chí Charlie Hebdo của Pháp đăng bức tranh biếm họa về Nhà tiên tri Mohammad - động thái mà lãnh đạo khu vực có đa số người Hồi giáo này gọi là "thô bỉ và phi đạo đức."

Mang theo biểu ngữ "Hãy để yên cho Nhà tiên tri Mohammad," những người đàn ông trong trang phục truyền thống của Chechnya cùng phụ nữ và trẻ em hô vang khẩu hiệu "Allahu Akbar" (Thánh Allah Vĩ đại) khi họ tuần hành trên con phố chính ở thủ phủ Grozny của Chechnya.

Tuần trước, Charlie Hebdo đã đăng trên trang bìa của tạp chí này bức biếm họa mô tả Nhà tiên tri Mohammad đang khóc.

Nhà lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov tuyên bố: “Chúng tôi công khai cảnh báo rằng chúng tôi sẽ không dung thứ những hành động tương tự.” Ông dự kiến cuộc tuần hành này sẽ thu hút khoảng 1 triệu người tham gia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục