Nga hy vọng mối quan hệ hợp tác với Italy sẽ tiếp tục tiến triển

Tổng thống Putin nói rằng Italy là một “đối tác đáng tin cậy” và nhấn mạnh các quan hệ giữa hai nước - dù hiện không trong thời kỳ thời gian tốt nhất - song sẽ tiến triển.
Nga hy vọng mối quan hệ hợp tác với Italy sẽ tiếp tục tiến triển ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/4 đã hội đàm với người đồng cấp Italy Sergio Mattarella tại Moskva.

Tổng thống Putin nói rằng Italy là một “đối tác đáng tin cậy” và nhấn mạnh các quan hệ giữa hai nước - dù hiện không trong thời kỳ thời gian tốt nhất - song sẽ tiến triển.

Ông Putin bày tỏ hy vọng tất cả những khó khăn và hiểu lầm sẽ dần được xóa bỏ và hai nước sẽ cộng tác tích cực với nhau.

Ông Mattarella là vị tổng thống đầu tiên của một nước phương Tây đàm thoại với ông Putin sau vụ tấn công khủng bố tàu điện ngầm ở St. Petersburg mới đây.

Về phần mình, Tổng thống Italy Mattarella ghi nhận sự hợp tác kinh tế giữa hai nước vẫn được duy trì bất chấp các khó khăn, và hy vọng rằng trong tương lai rất gần, các quan hệ giữa hai nước sẽ trở lại như trước đây và tăng trưởng bền vững.

Trao đổi thương mại Nga-Italy trong ba năm qua đã giảm 2,5 lần từ 54 tỷ USD xuống còn 20 tỷ USD, do tác động của lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) đối với Nga liên quan đến cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục