Nga và Saudi Arabia sẽ hợp tác “điều phối” thị trường năng lượng

Các Ngoại trưởng Nga và Saudi Arabia sẽ hội đàm tại Moskva để phối hợp hành động chặt chẽ hơn tại các thị trường năng lượng quốc tế và hợp tác sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.
Nga và Saudi Arabia sẽ hợp tác “điều phối” thị trường năng lượng ảnh 1Cơ sở khai thác dầu LUKOIL của Nga tại mỏ dầu Korchagin ở biển Caspia. (Nguồn: AFP/TTXVN)

TASS đưa tin, ngày 8/8, Bộ Ngoại giao Nga thông báo Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov và người đồng cấp Saudi Arabia Adel al-Jubeir sẽ hội đàm tại Moskva vào ngày 11/8 tới, để phối hợp hành động chặt chẽ hơn tại các thị trường năng lượng quốc tế và hợp tác sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, cũng như thảo luận về tình hình Trung Đông.

Tin cho biết hai ngoại trưởng sẽ tiếp tục trao đổi ý kiến “về một loạt vấn đề liên quan đến chương trình nghị sự song phương và quốc tế mà họ đã bắt đầu trao đổi trong cuộc gặp tại Qatar hôm 3/8 vừa qua.”

Ngoài ra, hai bên cũng sẽ thảo luận “việc thực thi các thỏa thuận về hợp tác thương mại Nga-Saudi Arabia đạt được trong chuyến thăm mới đây tới nước này của Phó Thái tử Mohammed bin Salman.”

Theo bộ trên, hai ông Lavrov and al-Jubeir cũng sẽ thảo luận tình hình tại “các điểm nóng” ở Trung Đông như Iraq và Libya, cũng như diễn biến phức tạp trong tiến trình hòa đàm Trung Đông hiện đang bế tắc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục