Ngoại trưởng Lavrov: Nga không muốn quay lưng lại với bất kỳ ai

Ngày 1/9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moskva sẵn sàng hợp tác với phương Tây chỉ trên cơ sở bình đẳng.
Ngoại trưởng Lavrov: Nga không muốn quay lưng lại với bất kỳ ai ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 1/9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moskva sẵn sàng hợp tác với phương Tây chỉ trên cơ sở bình đẳng.

Phát biểu trước sinh viên Học viện quan hệ quốc tế quốc gia Moskva, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh Nga không muốn quay lưng lại với bất kỳ ai. Nga sẵn sàng nối lại quan hệ chính thức và bình thường với Liên minh châu Âu (EU) và với Mỹ.

Tuy nhiên, người đứng đầu ngành ngoại giao Nga lưu ý rằng các nước phương Tây sẽ phải nỗ lực nhiều để khôi phục lòng tin của Nga.

Theo ông, Moskva sẽ hợp tác với bất kỳ nhà lãnh đạo nào của Mỹ giành được sự ủng hộ và tin cậy của người dân trong cuộc bầu cử sắp tới, nhưng điều này sẽ chỉ diễn ra trên cơ sở các nguyên tắc do hai bên nhất trí, bình đẳng, cùng có lợi và tôn trọng lẫn nhau.

Mối quan hệ giữa Nga và phương Tây trở nên căng thẳng sau khi các quốc gia phương Tây áp đặt trừng phạt đối với Nga sau sự kiện bán đảo Crimea sáp nhập trở lại vào Nga năm 2014 và cáo buộc Moskva có liên quan đến cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine. Sau đó, Nga cũng đã áp đặt nhiều biện pháp để đáp trả phương Tây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục