Ngoại trưởng Nga-Mỹ bắt đầu thảo luận tiến trình hòa bình Syria

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov thảo luận với nỗ lực duy trì tiến trình hòa bình ở Syria đi đúng hướng.
Ngoại trưởng Nga-Mỹ bắt đầu thảo luận tiến trình hòa bình Syria ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: AFP)

Theo hãng AFP/TTXVN, ngày 15/12, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã bắt đầu thảo luận ở Moskva với nỗ lực duy trì tiến trình hòa bình ở Syria đi đúng hướng.

Trong các bình luận được phát sóng trên truyền hình, ông Kerry nói: "Cá nhân tôi cho rằng thế giới sẽ có lợi khi các cường quốc có lịch sử lâu đời với nhau có khả năng tìm ra điểm chung. Hôm nay, tôi hy vọng chúng tôi sẽ có thể tìm ra một số điểm chung."

Dự kiến sau đó cùng ngày, ông Kerry sẽ có cuộc hội kiến với Tổng thống nước chủ nhà Vladimir Putin.

Về phần mình, Ngoại trưởng Lavrov bày tỏ sẵn sàng thảo luận mọi vấn đề song phương mà người đồng cấp Kerry cho là quan trọng.

Ngoại trưởng Kerry và phái viên Liên hợp quốc về Syria, Staffan de Mistura muốn tổ chức vòng hòa đàm tiếp theo về Syria vào ngày 18/12 ở New York, tuy nhiên Moskva cho tới nay vẫn từ chối xác nhận kế hoạch này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục