Người di cư vào Đức sẽ bị phân loại và có quyền lợi khác nhau

Theo gói luật mới được Quốc hội Đức thông qua, người nhập cư vào Đức từ nay sẽ được phân loại và quyền lợi của các nhóm di cư này cũng sẽ khác nhau.
Người di cư vào Đức sẽ bị phân loại và có quyền lợi khác nhau ảnh 1Người tị nạn ở Đức. (Nguồn: AP)

Ngày 25/2, Quốc hội Đức đã thông qua gói luật thứ hai về người di cư.

Theo luật, người nhập cư vào Đức từ nay sẽ được phân loại và quyền lợi của các nhóm di cư này cũng sẽ khác nhau.

Theo gói luật, người nhập cư vào Đức được phân loại để xác định các đối tượng được coi là "không nguy hiểm." Họ sẽ được đưa vào các cơ sở đặc biệt, hồ sơ được xem xét nhanh.

Trong thời gian lưu trú tại Đức, những người này không được tự do chọn nơi ở. Những người di cư được hưởng "bảo trợ trợ cấp" thường là những người không thuộc diện hưởng quy chế tị nạn theo công ước Geneva, song cũng không thể bị trả về quê hương vì tại đây họ có nguy cơ đối mặt với tra tấn, án tử hình.

Họ sẽ được cấp thẻ định cư thời hạn 1 năm, gia hạn mỗi năm. Sau hai năm họ sẽ được mời gia đình đến đoàn tụ tại Đức.

Theo luật mới, nếu người nhập cư đến Đức hoàn thành khóa học nghề thì được làm việc tối thiểu 2 năm tại Đức. Các khóa học hội nhập hầu như được nhà nước chi trả, người di cư chỉ phải đóng góp 10 euro mỗi tháng.

Hiện nay Đức đang đẩy mạnh hồi hương người tị nạn đến từ Afghanistan nhằm ngăn chặn dòng người từ quốc gia Tây Nam Á này. Đây là nhóm người tị nạn lớn thứ hai tại Đức, sau nhóm người Syria, chỉ riêng trong tháng 1 năm nay đã có tới 18.000 người Afghanistan đến Đức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục