Người lao động Việt Nam tại Malaysia vui đón Tết

Tối 10/1, hơn 350 công nhân Việt Nam làm việc tại Malaysia đã tham dự buổi liên hoan nhân dịp Năm Mới 2014.
Người lao động Việt Nam tại Malaysia vui đón Tết ảnh 1Công nhân Việt Nam tham gia biểu diễn văn nghệ. (Ảnh: Kim Dung/Vietnam+)

Tối 10/1, hơn 350 công nhân Việt Nam làm việc tại nhà máy sản xuất các linh kiện điện tử V.S. Electronics Sdn. Bhd. thuộc tập đoàn V.S. (V.S. Group) đã tham dự buổi liên hoan nhân dịp Năm Mới 2014 do tập đoàn V.S. Group tổ chức.

Chia vui cùng công nhân Việt Nam có ông Nguyễn Kim Phương, Trưởng Ban quản lý lao động và chuyên gia thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, ông En. YK Ng., Giám đốc điều hành Tập đoàn V.S. và lãnh đạo các công ty thành viên thuộc Tập đoàn V.S.

Phát biểu tại buổi lễ, ông En. YK Ng. cho biết đây là lần thứ hai Tập đoàn VS tổ chức sự kiện này, thể hiện sự đánh giá cao những đóng góp tích cực của lao động Việt Nam đối với tăng trưởng hàng năm của Tập đoàn V.S.

Buổi lễ cũng tạo cơ hội tốt nhằm thúc đẩy giao lưu giữa những người lao động, nhà quản lý và Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, góp phần đảm bảo và bảo vệ quyền lợi cũng như phúc lợi của công nhân khi làm việc tại Tập đoàn V.S.

Ông En. YK Ng. cũng cho biết V.S sẽ tiếp tục tổ chức các sự kiện tương tự trong những năm tiếp theo nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa người lao động với các nhà quản lý Việt Nam và Malaysia.

Về phần mình, Trưởng ban quản lý lao động Nguyễn Kim Phương đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể anh chị em lao động Việt Nam nhân dịp Năm Mới, biểu dương tinh thần làm việc cần cù và có trách nhiệm của công nhân, đồng thời động viên họ chấp hành mọi nội quy của nhà máy, pháp luật nước sở tại, làm việc tích cực, góp phần vào chương trình xóa đói giảm nghèo của đất nước và luôn hướng về quê hương.

Tại buổi lễ, các vị khách mời và anh chị em công nhân đã thưởng thức một chương trình văn nghệ "cây nhà lá vườn" do chính những người lao động biểu diễn. Các bài ca điệu múa đã làm ấm lòng những người con xa xứ, gắn kết tình yêu thương và đoàn kết giữa anh chị em công nhân.

Trước đó, Ban quản lý lao động đã có buổi làm việc với lãnh đạo nhà máy V.S. Electronics Sdn. Bhd. về tình hình lao động Việt Nam. Các lãnh đạo nhà máy đã đánh giá cao tinh thần làm việc của công nhân Việt Nam.

Ông Gary Lim, Giám đốc V.S. Electronics Sdn. Bhd. nói rằng ông rất hài lòng về những người lao động Việt Nam. Công nhân Việt Nam làm việc cần cù, tiếp thu nhanh, có thể điều khiển máy móc tự động một cách thành thạo và chính xác.

''So với công nhân các nước khác như Indonesia, Campuchia, Myanmar, Nepal, Bangladesh, công nhân Việt Nam làm việc tốt hơn và hiểu công việc do thành thạo ngoại ngữ,', ông Lim nói, thêm rằng ''có những công nhân biết cả tiếng Malaysia, tiếng Anh và tiếng Hoa và điều này vô cùng thuận lợi cho công việc.''

''Nhiều công nhân Việt Nam sau khi kết thúc hợp đồng lao động đợt một đã quay trở lại ký tiếp hợp đồng lao động với chúng tôi hoặc làm việc cho công ty của chúng tôi tại Hà Nội. Hiện V.S. Electronics Sdn. Bhd nói riêng và Tập đoàn V.S. nói chung đang có kế hoạch tiếp tục nhận thêm nhiều công nhân Việt Nam trong thời gian tới,'' ông cho biết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục