Nhà lãnh đạo Triều Tiên thị sát công trường xây dựng chung cư ven sông

Chuyến thị sát của ông Kim Jong-un tại công trường xây dựng "800 tòa chung cư cao tầng" dọc sông Pothong đánh dấu chuyến thăm lần thứ hai sau khi ông tới đây hôm 25/3.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên thị sát công trường xây dựng chung cư ven sông ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát công trường xây dựng những căn hộ bên sông ở thủ đô Bình Nhưỡng. (Nguồn: Yonhap)

Theo Yonhap, truyền thông nhà nước ngày 1/4 đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong tuần này đã đến thị sát một công trường xây dựng những căn hộ bên sông ở thủ đô Bình Nhưỡng, một động thái rõ ràng nhấn mạnh cam kết cải thiện đời sống người dân của ông.

Chuyến thăm "chỉ đạo thực địa" của ông Kim tại công trường xây dựng "800 tòa chung cư cao tầng" dọc sông Pothong. Đây là chuyến thăm lần thứ 2 của ông Kim sau khi đã tới đây thị sát hôm 25/3 mà không tham dự vụ phóng thử các tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời ông Kim nêu rõ: "Phải giám sát chặt chẽ mỗi hạng mục xây dựng, bằng mọi cách tiết kiệm nguyên vật liệu xây dựng, ngăn ngừa mọi hình thức tai nạn và áp dụng các kinh nghiệm thi công tuyệt vời cho việc xây dựng thành phố thủ đô."

KCNA cho biết thêm: "Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng nhà ở, một vấn đề cấp bách trong việc nâng cao mức sống của người dân."

[Báo Triều Tiên: Kinh tế địa phương là "nền tảng" phát triển quốc gia]

Truyền thông nhà nước trước đó đưa tin rằng các căn hộ cao tầng ven sông đang được xây dựng sẽ được cung cấp như "món quà" dành cho "người lao động, bao gồm các nhà đổi mới lao động và những người có thành tựu nổi bật trong mọi lĩnh vực, các nhà khoa học, nhà giáo dục và nhà văn."

Các chuyên gia cho rằng việc ông Kim bỏ qua vụ phóng tên lửa dường như cho thấy ý định chú trọng hơn đến cuộc sống của người dân, khi đất nước đang nỗ lực đạt được mục tiêu phát triển kinh tế đã đề ra trong đại hội đảng hồi tháng 1./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục