Nhật Bản tạo việc làm ở địa phương để chặn đà giảm dân số

Là một phần trong chiến lược toàn diện, Nhật Bản sẽ tạo 300.000 việc làm từ nay đến năm 2020 để ngăn chặn dòng chảy của lao động đổ về Tokyo.

Là một phần trong chiến lược toàn diện nhằm đương đầu với tình trạng suy giảm dân số và tái sinh kinh tế địa phương, Chính phủ Nhật Bản sẽ tạo 300.000 việc làm từ nay đến năm 2020 để ngăn chặn dòng chảy của lao động đổ về Tokyo.

Kế hoạch chính sách 5 năm của Chính phủ nước này cũng tiến tới chuyển dịch các nhóm lao động vào những công việc ổn định hơn so với việc làm tạm thời như hiện nay và giảm số lượng “lao động tự do” thiếu việc làm xuống mức 1,24 triệu người trên cả nước từ nay đến năm 2020, giảm 580.000 nhân lực so với năm 2013.

Chiến lược trên dự kiến sẽ được thông qua tại phiên họp Nội các bất thường ngày 27/12 tới cùng với tầm nhìn dài hạn về dân số Nhật Bản tính đến năm 2060. Các chính sách này được cho là sẽ được phản ánh trong ngân sách tài khóa 2015 của Chính phủ và trong các sửa đổi sắp tới đối với hệ thống thuế.

Thủ tướng Shinzo Abe đã bày tỏ ý định thực hiện “các chính sách theo chiều hướng khác” để vực dậy kinh tế địa phương nhưng nhiều điểm trong kế hoạch 5 năm là phiên bản điều chỉnh của các chính sách hiện tại và tính khả thi vẫn chưa rõ ràng.

Mục tiêu tạo việc làm này sẽ cung cấp việc làm ổn định ở các địa phương nhằm ngăn chặn dòng chảy hàng năm tới 100.000 nhân lực dưới 35 tuổi từ các địa phương đổ về Tokyo và 3 tỉnh vùng ven là Saitama, Chiba và Kanagawa.

Theo kế hoạch mới, sự gia tăng 100.000 lao động địa phương mỗi năm vào năm 2020 sẽ đạt được thông qua việc bắt đầu bằng 20.000 việc làm mới trong tài khóa 2015 và mở rộng mục tiêu trên thành 20.000 việc làm cho mỗi năm.

Chính phủ Nhật Bản cũng đang cân nhắc thiết lập cơ chế trợ cấp mới trong tài khóa 2016 cho các cấp địa phương để đạt được mục tiêu tạo công ăn việc làm trong khi sẽ đưa ra quyết định vào cuối tháng 3/2015 về việc có cho phép chính quyền địa phương thẩm quyền chuyển đổi mục đích sử dụng đối với đất nông nghiệp hay không.

Tầm nhìn dân số dài hạn cho thấy Nhật Bản sẽ có thể duy trì được mức dân số khoảng 100 triệu người vào năm 2060 nếu tỷ lệ sinh tăng lên 1,8 trẻ em/phụ nữ từ nay đến năm 2030 và 2,07 trẻ từ nay đến năm 2040. Tỷ lệ thống kê của năm 2013 là 1,43.

Theo thống kê như hiện nay, dân số Nhật Bản dự báo sẽ sụt giảm xuống mức trên 90 triệu người vào năm 2090.

Dân số của nước này hiện vào khoảng 126,43 triệu tính đến tháng Một năm nay, giảm trong 5 năm liên tiếp và ước tính sẽ xuống còn 86,74 triệu từ nay đến năm 2060 nếu quá trình suy giảm dân số vẫn tiếp diễn với tốc độ như hiện nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục