Khủng bố tiếp tục âm mưu tấn công Pháp và các nước khác

Những kẻ khủng bố tiếp tục âm mưu tấn công Pháp và các nước khác

Theo Thủ tướng Pháp Manuel Valls, giới chức nước này tin rằng các vụ khủng bố mới đang được lên kế hoạch thực hiện ở Pháp và nhiều nước khác.
Những kẻ khủng bố tiếp tục âm mưu tấn công Pháp và các nước khác ảnh 1Cảnh sát đặc nhiệm Pháp làm nhiệm vụ tại hiện trường một vụ tấn công khủng bố ở Bichat, trung tâm Paris ngày 13/11. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng AFP/Reuters, Thủ tướng Pháp Manuel Valls ngày 16/11 cho hay giới chức trách nước này tin rằng các vụ tấn công khủng bố mới đang được lên kế hoạch thực hiện tại Pháp và nhiều nước khác ở châu Âu sau loạt vụ tấn công ở Paris.

Phát biểu trên Đài phát thanh RTL, ông Valls khẳng định rằng loạt vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Paris hôm 13/11 “từng được lên kế hoạch tại Syria.” Theo ông, các cơ quan tình báo Pháp đã ngăn chặn được một số vụ tấn công kể từ mùa Hè qua.

Ông Valls còn cho biết cảnh sát Pháp đã bố ráp nhà của các nghi can Hồi giáo trong đêm 15/11 trên khắp nước này sau loạt vụ xả súng ở thủ đô.

Ông nói: “Chúng tôi đang tận dụng khuôn khổ pháp lý của tình trạng khẩn cấp để thẩm tra các đối tượng thuộc phong trào hồi giáo cực đoan cũng như tất cả những đối tượng ghét chế độ Cộng hòa”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục