Nỗi lo động đất làm tăng nguy cơ trầm cảm, đau tim

Sau trận động đất kinh hoàng ở vùng Abruzzo, miền Trung Italy, đêm 6/4, tại nhiều nơi quanh khu vực này đã xuất hiện "triệu chứng động đất" khi số người đến gặp bác sĩ tâm lý tăng gấp 3 lần so với trước khi xảy ra động đất.

Sau trận động đất kinh hoàng ở vùng Abruzzo, miền Trung Italy, đêm 6/4, tại nhiều nơi quanh khu vực này đã xuất hiện "triệu chứng động đất" khi số người đến gặp bác sĩ tâm lý tăng gấp 3 lần so với trước khi xảy ra động đất.

Những dư chấn sau động đất cùng hàng loạt thông tin về thực trạng nhà cửa và các công trình công cộng, đặc biệt là các trường học và chỗ vui chơi trẻ em, được xây dựng một cách cẩu thả đã khiến nhiều người dân Italy tỏ ra sợ hãi, dẫn đến tình trạng lo ngại, trầm cảm và thậm chí đau tim.

Các nhà tâm lý nhận định tình trạng căng thẳng và hoang mang trong dân chúng sẽ còn tiếp tục chừng nào những dư chấn của trận động đất chưa kết thúc. Triệu chứng này xảy ra chủ yếu ở những phụ nữ trẻ có con nhỏ và những người tuổi từ 35 đến 45, vốn luôn sống trong tình trạng lo lắng cho bản thân và gia đình, thậm chí còn sợ hơn mỗi khi đêm đến.

Nhiều người liên tục theo dõi vô tuyến để kịp biết tin tức về động đất. Thậm chí, đêm đêm, họ ngủ ở đi văng, đi giầy và trong tư thế sẵn sàng ôm con lao ra khỏi nhà khi có một trận động đất mới.

Tại Abruzzo, công việc tìm kiếm nạn nhân vẫn chưa kết thúc. Tính đến ngày 9/4, số người thiệt mạng trong vụ động đất đã lên tới 279 người, trong đó có 16 trẻ em và vẫn còn khoảng 40 người mất tích. Trong khi đó, những dư chấn vẫn tiếp tục xuất hiện trong ngày 8 và 9/4, với đợt mạnh nhất lên tới 5,2 độ richter./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục