OCA sẽ chọn nước chủ nhà Asiad 18 vào tháng Chín tới

Ủy ban Olympic châu Á (OCA) vừa tuyên bố sẽ chọn chủ nhà của Asiad 18 tại buổi họp của Đại hội đồng OCA lần thứ 33 vào ngày 20/9/2014 tới ở Incheon (Hàn Quốc).
OCA sẽ chọn nước chủ nhà Asiad 18 vào tháng Chín tới ảnh 1Sân vận động chính của Asiad 17 tại Incheon, Hàn Quốc. (Ảnh: Getty)

Ủy ban Olympic châu Á (OCA) vừa tuyên bố sẽ chọn chủ nhà của Asiad 18 tại buổi họp của Đại hội đồng OCA lần thứ 33 vào ngày 20/9/2014 tới ở Incheon (Hàn Quốc).

Trước đó, nước chủ nhà của Asiad 18 năm 2019 Việt Nam đã tuyên bố rút đăng cai giải đấu này. Theo thông tin từ OCA, đại diện của tổ chức này đã có cuộc gặp với Ủy ban Olympic Việt Nam trong khuôn khổ hội nghị ban chấp hành OCA để làm rõ quan điểm rằng “Asian Games 2019 phải được duy trì ở chất lượng và đẳng cấp cao”.

Việt Nam được chọn làm chủ nhà Asiad 18 hồi tháng 11/2012. OCA sau đó đã cử ba đoàn kiểm tra tới Hà Nội. Tổ chức này từng đi tới kết luận rằng Việt Nam chưa có đủ các điều kiện và yêu cầu với tư cách một nước chủ nhà ngày hội thể thao lớn nhất châu Á.

Thông cáo báo chí của OCA nhấn mạnh: “OCA hiểu và hài lòng trước quyết định được đưa ra hôm 17/4/2014 của Việt Nam. Nước này đã không trì hoãn việc đưa ra quyết định quan trọng này vào một giai đoạn muộn hơn bởi việc đó có thể gây rất nhiều khó khăn cho OCA và Việt Nam trong quá trình tìm kiếm thành phố thay thế cho Asiad 2019.”

Cũng trong ngày hôm qua, nguồn tin của AFP tiết lộ lãnh đạo cấp cao của Ủy ban Olympic Indonesia Ade Lukman đã khẳng định quốc gia này cảm thấy “tự hào” và đã sẵn sàng tiếp nhận quyền đăng cai Asiad 18.

Ông Lukman chia sẻ: “Người Indonesia sẽ tự hào nếu được là nước chủ nhà Asian Games 2019 sau khi từng đăng cai sự kiện này cách đây vài thập kỷ. Việc này sẽ giúp chúng tôi thu hút sự chú ý dành cho thể thao. Hy vọng, nó cũng sẽ giúp cải thiện thành tích của các vận động viên ở Asiad.”

Nguồn tin thân cận của AFP tiết lộ Indonesia hiện là ứng cử viên hàng đầu trong cuộc chạy đua đăng cai Asiad 18. Trước đó, nước này từng bị Việt Nam đánh bại hồi năm 2012. Hai ứng cử viên còn lại tới từ Đông Á.

Nếu Indonesia giành quyền đăng cai, Asiad 18 sẽ được tổ chức tại Surabaya - thành phố phía Đông đảo Java. Trong lần đăng cai đầu tiên của Indonesia hồi năm 1962, Asiad được tổ chức tại thủ đô Jakarta.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục