Ong mật sẽ tuyệt chủng vì điện thoại di động?

Các nhà khoa học Ấn Độ cho biết sóng điện từ phát ra từ tháp thu phát sóng điện thoại di động sẽ đe dọa sự sống của ong mật.
Sóng điện từ phát ra từ các tháp thu phát sóng điện thoại di động và từ những "chú dế" yêu này đang đe dọa sự sống của loài ong mật.

Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Ấn Độ, thực hiện tại bang Kerala, nơi người dân sống chủ yếu bằng nghề nuôi ong, cho thấy "dân số" loài ong giảm đáng kể ở bang miền Nam Ấn Độ này, sau khi tại đây triển khai lắp đặt thêm các tháp thu phát sóng điện thoại di động nhằm mở rộng hệ thống.

Theo Tiến sĩ Sainuddin Pattazhyheo, trưởng nhóm nghiên cứu, sóng điện từ có khả năng làm tê liệt khả năng định vị của các chú ong thợ, vốn có nhiệm vụ tìm hút mật hoa mang về làm thức ăn cho cả bầy ong.

Các nhà khoa học đã làm thí nghiệm, đặt một chiếc điện thoại di động ở gần tổ ong, và nhận thấy những chú ong thợ bị mất phương hướng và không thể tìm đường về nhà. Ong chúa và ấu trùng trong tổ cũng bị chết trong vòng 10 ngày sau đó do bị  bỏ đói.

Theo Tiến sĩ Pattazhyheo, với nhu cầu mạng sử dụng điện thoại di động gia tăng nhanh chóng như hiện nay, nguy cơ loài ong mật đối mặt với sự tuyệt chủng trong thời gian tới là điều hoàn toàn có thể./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục