Ông Putin chỉ định Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Bộ trưởng Kinh tế

Ngày 30/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ định Thứ trưởng Bộ Tài chính Maxim Oreshkin làm Bộ trưởng Kinh tế nước này.
Ông Putin chỉ định Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Bộ trưởng Kinh tế ảnh 1Cựu Bộ trưởng Kinh tế Nga Alexei Ulyukayev (trước) tại tòa án quận Basmanny ở Moskva ngày 15/11. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 30/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ định Thứ trưởng Bộ Tài chính Maxim Oreshkin làm Bộ trưởng Kinh tế nước này.

Hãng thông tấn RIA dẫn lời ông Oreshkin nhấn mạnh rằng nhiệm vụ chính của năm 2017 là tìm kiếm giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Nga.

Bộ trưởng Kinh tế trước đó của Nga, ông Alexei Ulyukayev, đã bị bắt giữ 2 tuần trước với cáo buộc tìm cách nhận hối lộ từ tập đoàn dầu mỏ Rosneft - điều mà ông Ulyukayev bác bỏ.

Ông Ulyukayev là thành viên nội các đương nhiệm đầu tiên của Nga bị bắt giữ trong suốt hơn 2 thập kỷ.

Hôm 15/11, Ủy ban điều tra Liên bang Nga ra tuyên bố cho biết ông Ulyukayev đã chính thức bị các nhà điều tra buộc tội nhận hối lộ.

Theo các nhà điều tra, tập đoàn sản xuất dầu mỏ Rosneft của Nga đã đệ đơn khiếu nại ông Ulyukayev vì đe dọa Rosneft về thỏa thuận Rosneft mua cổ phần nhà nước tại công ty Bashneft.

Ông Ulyukayev đã bị bắt từ đêm 14/11 khi đang nhận 2 triệu USD tiền hối lộ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục