Ông Zoran Djordjevic là Bộ trưởng Quốc phòng mới của Serbia

Với 165 phiếu ủng hộ và 8 phiếu chống, ngày 2/3, Quốc hội Serbia đã bầu ông Zoran Djordjevic làm Bộ trưởng Quốc phòng mới của nước này thay ông Bratislav Gasic.
Ông Zoran Djordjevic là Bộ trưởng Quốc phòng mới của Serbia ảnh 1Binh sỹ Serbia bắn đại bác trong lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng phátxít tại Belgrade ngày 8/5/2015. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Với 165 phiếu ủng hộ và 8 phiếu chống, ngày 2/3, Quốc hội Serbia đã bầu ông Zoran Djordjevic làm Bộ trưởng Quốc phòng mới của nước này.

Theo hãng tin Nga TASS, ông Djordjevic sẽ thực hiện trọng trách của mình trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng cho tới khi thành lập chính phủ mới, sau các cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào ngày 24/4 tới.

Phát biểu tại Quốc hội, Thủ tướng Serbia Aleksandar Vucic nhấn mạnh hiện Belgrade đang gặp nhiều khó khăn liên quan tới cuộc khủng hoảng người di cư, vì vậy cần đảm bảo hệ thống quân đội hoạt động tốt tới tháng 5 tới, khi chính phủ mới được bầu ra sau cuộc tổng tuyển cử Quốc hội.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Serbia sinh năm 1970. Ông tốt nghiệp trường Quân sự quốc gia, thuộc Học viện Quân sự và có bằng thạc s​ỹ trong lĩnh vực kinh tế và ngân hàng quốc tế.

Trước khi được bổ nhiệm, ông Djordjevic giữ chức Chủ tịch Hội đồng Chính phủ về bình đẳng giới.

Trước đó, ngày 5/2, Quốc hội Serbia đã miễn nhiệm ông Bratislav Gasic khỏi chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng theo đề xuất của Thủ tướng Vucic vì bình luận phân biệt đối xử giới tính nhằm vào một nữ phóng viên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục