Pháp sơ tán nhà ga chính ở thủ đô Paris vì đe dọa đánh bom

Giới chức Pháp đã sơ tán nhà ga Lyon, một trong những nhà ga chính tại thủ đô Paris, sau khi có đe dọa đánh bom trên mạng xã hội.
Pháp sơ tán nhà ga chính ở thủ đô Paris vì đe dọa đánh bom ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Theo Tân hoa xã, ngày 13/11, truyền thông địa phương đưa tin, giới chức Pháp đã sơ tán nhà ga Lyon, một trong những nhà ga chính tại thủ đô Paris, sau khi có đe dọa đánh bom.

Kênh truyền hình BFMTV dẫn nguồn tin cảnh sát cho hay, hàng trăm hành khách đã phải rời khỏi ga Lyon sau khi có một lời đe dọa đánh bom được tung ra trên các trang mạng xã hội.

Cảnh báo được đưa ra vào hồi 15 giờ (14h GMT). Tuy nhiên, công ty đường sắt Pháp SNCF sau đó cho hay: “Mọi hoạt động đã trở lại bình thường. Hành khách đã có thể trở lại ga và các đoàn tàu tiếp tục lăn bánh trở lại.”

Pháp ở trong tình trạng báo động cao kể từ sau các vụ tấn công khủng bố nhắm vào tòa soạn Charlie Hebdo hồi tháng 1/2015.

Chính phủ Pháp đang duy trì an ninh ở mức cao nhất và đã triển khai 10.000 binh lính trên khắp đất nước để đảm bảo an ninh, tập trung chủ yếu ở các địa điểm nhạy cảm như các trung tâm tôn giáo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục