Một tòa thị chính ở Thụy Điển phải sơ tán do bị dọa đánh bom

Cảnh sát Thụy Điển ngày 26/8 đã sơ tán mọi người ra khỏi tòa thị chính ở thành phố Gothenburg, miền Tây Thụy Điển, sau khi nhận được đe dọa đánh bom.
Một tòa thị chính ở Thụy Điển phải sơ tán do bị dọa đánh bom ảnh 1Cảnh sát bên ngoài tòa thị chính ở thành phố Gothenburg. (Nguồn: thelocal.se)

Cảnh sát Thụy Điển ngày 26/8 đã sơ tán mọi người ra khỏi tòa thị chính ở thành phố Gothenburg, miền Tây Thụy Điển, sau khi nhận được đe dọa đánh bom.

Theo nguồn tin từ lực lượng chức năng, một người lạ mặt đã đặt túi xách trong phòng lễ tân của tòa thị chính, đồng thời cho biết trong đó có bom và sẽ phát nổ trong vòng 10 phút nữa.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã được triển khai tới hiện trường để sơ tán toàn bộ những người có mặt trong tòa nhà nhằm đảm bảo an toàn, đồng thời tiến hành điều tra làm rõ sự việc.

Trước đó, ngày 25/8, trụ sở của đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) ở Berlin, Đức cũng phải sơ tán nhân viên do bị đe dọa đánh bom.

Trong một diễn biến liên quan, cũng trong ngày 26/8, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã phong tỏa một ga tàu điện ngầm ở thành phố Istanbul, đồng thời tạm cho ngừng hoạt động của các chuyến tàu sau khi phát hiện một gói bưu kiện khả nghi.

Lực lượng công binh rà phá bom mìn cũng được điều động tới nhà ga để xem xét và tiêu hủy gói bưu kiện.

Trong thời gian gần đây, thành phố Istanbul liên tiếp xảy ra những vụ việc tương tự, khiến cảnh sát phải phong tỏa khu vực nghi có bom và mời lực lượng rà phá bom mìn tới.

Đặc biệt, các tổ chức cực đoan ở Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên sử dụng cách thức đặt chất nổ trong những đồ vật thông thường và để ở những nơi công cộng đông người qua lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.