Pháp thông qua dự luật ngăn công dân tham gia tổ chức khủng bố

Luật mới cho phép thu hồi hộ chiếu của những công dân Pháp nếu chính quyền có lý do nghi ngờ các công dân này có kế hoạch đi ra nước ngoài để tham gia các hoạt động khủng bố.
Pháp thông qua dự luật ngăn công dân tham gia tổ chức khủng bố ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: AP)

Quốc hội Pháp ngày 16/9 đã thông qua dự luật chống khủng bố mới nhằm ngăn chặn công dân tìm cách tham gia các tổ chức khủng bố ở Syria, Iraq.

Luật mới cho phép thu hồi hộ chiếu của những công dân Pháp nếu chính quyền có lý do nghiêm túc nghi ngờ các công dân này có kế hoạch đi ra nước ngoài để tham gia các hoạt động khủng bố, tội ác chiến tranh hoặc tội ác chống lại loài người, tham gia các nhóm khủng bố và gây nguy hại đến an ninh cộng đồng khi quay trở về Pháp.

Lệnh thu hồi có thể áp dụng cho hộ chiếu cũng như thẻ căn cước trong khoảng thời gian 6 tháng, có thể gia hạn lên 2 năm.

Đối tượng bị thu hộ chiếu có thể kháng cáo tuy nhiên tòa án có quyền từ chối mà không cần giải thích nguyên nhân để không làm lộ thông tin mật.

Thông tin về đối tượng bị hạn chế đi ra nước ngoài tại Pháp cũng sẽ được chuyển cho hệ thống thông tin của khu vực Shengen.

Một lệnh cấm phục vụ các nghi can này cũng sẽ được gửi tới tất cả các nước thuộc khu vực Shengen. Trong trường hợp nghi can chống đối, họ có thể bị kết án tù giam đến 3 năm, và phải nộp phạt 45.000 euro.

Các biện pháp tương tự cũng sẽ được áp dụng cho các đối tượng đã tới Iraq và Syria bất hợp pháp và nay muốn quay trở lại Pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục