Phát huy giá trị nhân văn của Đại lễ Vu Lan trên đất Thái Lan

Ngày 23/8, Chùa Quảng Phước ở Bangkok đã phối hợp với Hội Văn hóa Thái-Việt, Trung tâm Ngôn ngữ và Kiến thức Việt tổ chức Đại lễ Vu Lan.
Phát huy giá trị nhân văn của Đại lễ Vu Lan trên đất Thái Lan ảnh 1Lễ cài bông hồng lên áo nhằm báo hiếu với cha mẹ. (Ảnh: Quang Thuận/Vietnam+)

Ngày 23/8, Chùa Quảng Phước ở Bangkok đã phối hợp với Hội Văn hóa Thái-Việt, Trung tâm Ngôn ngữ và Kiến thức Việt tổ chức Đại lễ Vu Lan.

Dự Đại lễ có Hòa thượng Thích Kính Chiếu, tăng trưởng An Nam tông tại Thái Lan, đại diện Hội Văn hóa Thái-Việt tại Bangkok, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, cùng đông đảo bà con kiều bào, Phật tử Việt Nam, sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam tại Thái Lan.

Đây là năm thứ bảy Đại lễ Vu Lan được tổ chức theo nghi thức Phật giáo Việt Nam tại các ngôi chùa Việt ở Bangkok.

Đại lễ Vu Lan luôn là dịp để bà con Việt kiều bày tỏ lòng tri ân, báo hiếu với cha mẹ và qua đó để duy trì truyền thống nhớ về cội nguồn dân tộc.

Đại lễ không những luôn nhận được sự tham gia đông đảo của bà con kiều bào mà còn thu hút sự chú ý của cả người Thái.

Một trong những nghi thức đáng chú ý nhất là lễ cài bông hồng lên áo nhằm báo hiếu với cha mẹ, theo đó những bông hồng đỏ được cài lên ngực những ai còn mẹ và bông hồng trắng dành cho những người không còn mẹ để nhắc nhở về lòng hiếu thảo. Sau phần lễ này, các tăng ni, Phật tử cùng tham gia lễ cầu siêu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục