Phó Thủ tướng Đức Gabriel tới Nga “trao đổi ngắn” với ông Putin

Tổng thống Nga và Phó Thủ tướng Đức trao đổi một số nội dung như giải pháp cho vấn đề Syria, cuộc khủng hoảng người di cư và các biện pháp trừng phạt mà phương Tây đang áp đặt với Nga.
Phó Thủ tướng Đức Gabriel tới Nga “trao đổi ngắn” với ông Putin ảnh 1Phó Thủ tướng Đức Sigmar Gabriel. (Nguồn: AFP)

Ngày 28/10, Phó Thủ tướng Đức Sigmar Gabriel đã tới Moskva và có cuộc "trao đổi ngắn" với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại dinh thự Novo Ogarjovo.

Theo tờ Toàn cảnh Frankfurt (FAZ) của Đức, trong cuộc gặp này, Tổng thống Nga và Phó Thủ tướng Đức trao đổi một số nội dung như giải pháp cho vấn đề Syria, cuộc khủng hoảng người di cư và các biện pháp trừng phạt mà phương Tây đang áp đặt với Nga.

Tờ FAZ dẫn lời ông Gabriel cho rằng không thể duy trì trừng phạt một nước trong khi lại đòi hỏi nước đó phải hợp tác ở các lĩnh vực khác.

Ông Gabriel từng có cuộc gặp riêng với ông Putin cũng tại Novo Ogarjovo hồi đầu tháng 3/2014, ngay sau sự kiện các đơn vị vũ trang đặc nhiệm của Nga được triển khai tới Crimea./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục