Theo cảnh sát Đức, tình hình tại thời điểm xảy ra sự việc khá nghiêm trọng khi có tới 25-30 người xông lên phà, buộc giới chức an ninh phải dùng bình xịt hơi cay để ngăn chặn và giải tán đám đông.
Ngày 5/4, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Bảo vệ khí hậu Đức, ông Robert Habeck, một lần nữa khẳng định Berlin sẽ không trở thành một bên tham chiến trong cuộc xung đột tại Ukraine.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Đức Olaf Scholz cho rằng những biện pháp trừng phạt như vậy là can thiệp nghiêm trọng vào công việc nội bộ của Đức và châu Âu cũng như chủ quyền của Đức.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Liên bang Đức Sigmar Gabriel nhận định rằng các doanh nghiệp nước này có thể tận dụng lợi thế để nắm bắt những cơ hội kinh doanh tại châu Á và Nam Mỹ
Nhật báo Bild của Đức đưa tin ông Sigmar Gabriel, Chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội (SPD), đồng thời là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Đức, sẽ chạy đua vào ghế Thủ tướng nước này.
Phó Thủ tướng Đức Sigmar Gabriel ngày 9/11 đã gọi chiến thắng của ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ là một sự cảnh báo đối với Đức và châu Âu.
Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani ngày 4/10 đã hủy cuộc gặp với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Liên bang Đức Sigmar Gabriel đang có chuyến thăm Tehran.
Phó Thủ tướng Đức Sigmar Gabriel đã cảnh báo khả năng rút binh sỹ nước này khỏi căn cứ Incirlik ở Thổ Nhĩ Kỳ nếu Ankara tiếp tục ngăn cản các nghị sỹ Đức tới đây.
Ngày 7/1, Đức và Cuba đã nhất trí mở văn phòng thương mại tại thủ đô La Habana để xúc tiến cơ hội đầu tư của các doanh nghiệp Đức tại quốc gia Caribe này.
Phó Thủ tướng Đức Sigmar Gabiel thăm Cuba để thảo luận với giới chức nước này cơ hội làm ăn mới sau khi La Habana và Washington tái thiết lập quan hệ ngoại giao.
Phó Thủ tướng Đức Sigmar Gabriel cho rằng bất đồng quan điểm trong việc giải quyết vấn đề người di cư đang đe dọa hủy hoại khả năng điều hành của Chính phủ Đức.
Tổng thống Nga và Phó Thủ tướng Đức trao đổi một số nội dung như giải pháp cho vấn đề Syria, cuộc khủng hoảng người di cư và các biện pháp trừng phạt mà phương Tây đang áp đặt với Nga.
Ngày 19/9, tại thủ đô Vienna, lãnh đạo Áo, Đức và Thụy Điển thảo luận về tình hình người tị nạn - vốn đang đang đặt ra nhiều thách thức an ninh tại “lục địa già.”
1.000 "Người châu Âu yêu nước chống Mỹ hóa phương Tây" (Pegada) đã míttinh, tuần hành ở khu vực nhà ga chính thủ phủ Erfurt, bang Thüringen, Đức mang theo các biểu ngữ phản đối Mỹ.