Đức cảnh báo rút binh sỹ khỏi căn cứ Incirlik ở Thổ Nhĩ Kỳ

Phó Thủ tướng Đức Sigmar Gabriel đã cảnh báo khả năng rút binh sỹ nước này khỏi căn cứ Incirlik ở Thổ Nhĩ Kỳ nếu Ankara tiếp tục ngăn cản các nghị sỹ Đức tới đây.
Đức cảnh báo rút binh sỹ khỏi căn cứ Incirlik ở Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1Phó Thủ tướng Đức Sigmar Gabriel phát biểu tại thủ đô Berlin ngày 6/6 vừa qua. (Ảnh: EPA/TTXVN

Phó Thủ tướng Đức Sigmar Gabriel đã cảnh báo khả năng rút binh sỹ nước này khỏi căn cứ Incirlik ở Thổ Nhĩ Kỳ nếu Ankara tiếp tục ngăn cản các nghị sỹ Đức tới đây.

Phát biểu trên tờ Mitteldeutschen Zeitung (Trung Đức) số ra ngày 13/7, Phó Thủ tướng Gabriel tuyên bố “nếu các nghị sỹ không thể thăm các binh sỹ của mình ở nước ngoài, quân đội không thể đóng quân ở đó nữa.”

Phó Thủ tướng Gabriel nhấn mạnh quân đội Đức là “quân đội nghị viện,” do đó việc các nghị sỹ phải đến thăm là điều cần phải làm.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Đức Norbert Lammert cũng cho biết việc cử lực lượng quân đội Đức tới căn cứ Incirlik có thể cần xem xét lại.

Phát biểu trên tờ SZ (Nam Đức), ông Lammert khẳng định binh sỹ Đức sẽ không ở lâu tại những nơi mà họ không được chào đón.

Cuối tháng Sáu vừa qua, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh cấm Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Đức Ralf Brauksiepe và một nhóm các nghị sỹ Quốc hội nước này thăm căn cứ quân sự Incirlik, nơi binh sỹ Đức trong thành phần lực lượng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang đồn trú.

Tháng Bảy này, Bộ trưởng Quốc phòng Ursula von der Leyen đã đích thân tới Incirlik, tuy nhiên phía Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không cho phép bất kỳ nghị sỹ quốc hội hoặc phóng viên Đức nào đi theo bà Leyen.

Ủy ban Quốc phòng của Hạ viện Đức cho biết quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ là nhằm trả đũa việc Hạ viện Đức mới đây ra nghị quyết coi vụ thảm sát người Armenia thuộc Đế chế Ottoman, nay là Thổ Nhĩ Kỳ, trong Chiến tranh thế giới lần thứ nhất là tội diệt chủng.

Cuối tuần trước, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã có cuộc gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ba Lan, trong đó hai nhà lãnh đạo đã nhất trí trong một số vấn đề.

Các chuyên gia quân sự thuộc các đoàn nghị sỹ các đảng trong Quốc hội Đức vừa thông báo trong tháng Chín tới họ muốn cùng nhau tới thăm các binh sỹ Đức tại Incirlik./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục