Ba Lan phản đối ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nước này

Khi trả lời câu hỏi liệu Ba Lan có nên triển khai vũ khí hạt nhân hay không, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan cho biết nước này là thành viên của Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Theo Sputink, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radosław Sikorski đã phản đối việc triển khai vũ khí hạt nhân tại nước này.

Bộ trưởng Ngoại giao Sikorski tuyên bố trên sóng Truyền hình Ba Lan khi trả lời câu hỏi liệu Ba Lan có nên triển khai vũ khí hạt nhân hay không: “Chúng tôi là thành viên của Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT)."

Năm ngoái, chính quyền Ba Lan từng bày tỏ sẵn sàng cho phép triển khai vũ khí hạt nhân Mỹ trên lãnh thổ theo chương trình Nuclear Sharing.

Chương trình Nuclear Sharing cho phép Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân của mình tại các quốc gia NATO không sở hữu loại vũ khí này.

Hiện Mỹ duy trì khoảng 100 đầu đạn hạt nhân chiến thuật ở châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ.

Các đầu đạn công suất từ 0,3-50 kiloton dành cho bom B61-3 và B61-4 được lưu trữ tại 6 căn cứ ở Bỉ, Đức, Italy, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, khi bình luận về tuyên bố Ba Lan sẵn sàng triển khai vũ khí hạt nhân, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết nếu kế hoạch này được thực hiện, Nga sẽ có các biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh của mình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hình ảnh trích từ video, cho thấy một máy bay không người lái trên biển của Ukraine đang tấn công tàu Dashan, một tàu chở dầu thuộc Hạm đội Bóng đêm của Nga, trên Biển Đen ngày 10/12. (Nguồn: Reuters)

Ukraine tấn công 2 tàu chở khí tài Nga ở Biển Caspi

Đặc nhiệm Ukraine tuyên bố đã tấn công hai tàu Nga chở khí tài trên Biển Caspi, trong khi quân đội nước này giành lại một số khu định cư và đẩy lùi lực lượng Nga tại thị trấn chiến lược Kupiansk.