Thủ tướng Đức nhấn mạnh ưu tiên về tăng cường vai trò của châu Âu trong NATO

Thủ tướng Đức đề cao vai trò của châu Âu trong NATO, nhấn mạnh sự đoàn kết để đối phó với thách thức an ninh toàn cầu và chiến lược mới của Mỹ.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz. (Ảnh: THX/TTXVN)
Thủ tướng Đức Friedrich Merz. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thủ tướng Đức Friedrich Merz mới đây đã kêu gọi củng cố vai trò của châu Âu trong chính sách đối ngoại và an ninh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nhấn mạnh đây là “ưu tiên tuyệt đối.”

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, phát biểu cùng Tổng thư ký NATO Mark Rutte đang ở thăm Đức, Thủ tướng Merz nêu rõ các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) cần thể hiện sự đoàn kết nhằm ứng phó với chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ, tài liệu đã gây nhiều phản ứng tại châu Âu.

Theo nhà lãnh đạo Đức, châu Âu vẫn sẽ tiếp tục hợp tác với Mỹ “ở những lĩnh vực có lợi ích chung,” đặc biệt trong các nỗ lực thúc đẩy hòa bình tại Ukraine. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng việc giữ vững sự thống nhất của châu Âu và không để khối bị chia rẽ là yêu cầu quan trọng hơn bao giờ hết.

Thủ tướng Merz cho biết, trước đó một ngày ông đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhiều nhà lãnh đạo châu Âu. Trong cuộc trao đổi, Tổng thống Trump tuyên bố sẵn sàng cùng châu Âu đi theo hướng hợp tác mới, vì tiếng nói và lợi ích của châu lục này cần được lắng nghe.

Hôm 5/12, Tổng thống Trump công bố Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Mỹ, đánh dấu việc chuyển trọng tâm của Washington từ theo đuổi vị thế siêu cường toàn cầu sang khu vực và thể hiện lập trường cứng rắn hơn với châu Âu, đồng thời đặt ưu tiên hàng đầu vào việc chấm dứt dòng người di cư quy mô lớn.

Chiến lược mới cũng gợi mở khả năng Mỹ giảm mức độ cam kết với NATO và các cơ chế an ninh truyền thống, làm dấy lên lo ngại tại châu Âu về nhu cầu tăng cường tự chủ chiến lược trong bối cảnh môi trường an ninh thay đổi nhanh chóng hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga không có ý định gây chiến với châu Âu

Nga cáo buộc việc tịch thu tài sản quốc gia Nga là nguồn duy nhất còn lại để EU tài trợ cho cuộc xung đột ở Ukraine, dù đa số các nước thành viên thừa nhận chính sách này không hiệu quả.