CNN đưa tin Ukraine đã gửi phản hồi đối với đề xuất hòa bình mới nhất do Mỹ soạn thảo nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine.
Đề xuất mới gồm 20 điểm được rút gọn từ kế hoạch 28 điểm do Washington đưa ra trước đó nhằm tìm kiếm sự đồng thuận từ Nga và Ukraine.
Văn kiện này là 1 trong 3 tài liệu đang được các bên thương lượng, bên cạnh các tài liệu về đảm bảo an ninh và tái thiết nền kinh tế của Ukraine.
Dù chưa rõ phản hồi của Ukraine đối với đề xuất hòa bình mới, song nguồn tin ngoại giao châu Âu tiết lộ văn kiện này bao gồm việc thành lập 1 khu phi quân sự.
Bên cạnh đó, đề xuất cũng kêu gọi đảm bảo an ninh cho Ukraine phù hợp với Điều 5 về phòng thủ tập thể của Hiến chương NATO, cùng kế hoạch đưa Ukraine trở thành thành viên EU vào năm 2027.
Dù văn kiện mới loại bỏ những ngôn từ liên quan tới việc cấm Ukraine gia nhập NATO, song lại không đề cập tới khả năng để Kiev trở thành thành viên của liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Đề xuất mới vẫn giữ lại những yếu tố từ kế hoạch 28 điểm.
Đề xuất mới nhất của Mỹ cũng kêu gọi giới hạn số lượng binh sỹ Ukraine ở mức 800.000 người và Washington cùng Moskva sẽ quyết định về số phận tài sản bị phong tỏa của Nga.
Trong một diễn biến khác, ngày 11/12, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Nga khẳng định mong muốn thống nhất một gói văn kiện toàn diện nhằm bảo đảm một thỏa thuận hòa bình lâu dài và bền vững tại Ukraine, kèm theo các cam kết an ninh cho tất cả các bên liên quan.
Ông Lavrov nhấn mạnh Moskva kiên trì yêu cầu một loạt thỏa thuận cho hòa bình lâu dài và bền vững, với các bảo đảm an ninh cho tất cả các quốc gia có liên quan.
Ngoại trưởng Nga cho biết các cuộc trao đổi giữa Moskva với Tổng thống Mỹ Donald Trump và êkíp của ông tập trung chính xác vào việc tìm ra một giải pháp lâu dài nhằm loại bỏ các căn nguyên của cuộc khủng hoảng này.
Ông Lavrov bày tỏ quan điểm cho rằng Tổng thống Trump chân thành trong nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình, trong khi phía châu Âu đang tìm cách “gieo mầm” một cuộc xung đột mới.
Người đứng đầu Bộ ngoại giao Nga tiếp tục nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải giải quyết được "căn nguyên" của xung đột, chứ không chỉ dừng lại ở các biện pháp tình thế.
Ngoại trưởng Lavrov còn cho biết Nga đã chuyển thêm các đề xuất về vấn đề Ukraine cho phía Mỹ, liên quan đến các đảm bảo an ninh tập thể.
Phát biểu tại một cuộc họp bàn tròn về việc giải quyết vấn đề Ukraine, ông Lavrov nhấn mạnh Nga hiện ghi nhận “nhiều suy đoán” và “thông tin sai lệch” từ phương Tây nhằm kéo dài xung đột và làm phức tạp việc tìm kiếm giải pháp ngoại giao.
Ngoại trưởng Lavrov hoan nghênh chuyến thăm Moskva trong tháng này của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã giúp loại bỏ những hiểu lầm giữa Nga và Mỹ.
Trước đó, Điện Kremlin cho hay Nga và Mỹ đã không đạt được thỏa hiệp về một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine sau cuộc gặp kéo dài 5 giờ tại Điện Kremlin giữa Tổng thống Vladimir Putin với ông Witkoff và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump./.
Ukraine khởi động thảo luận cấp cao với Mỹ về phục hồi kinh tế sau xung đột
Ngày 10/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo ông đã có cuộc trao đổi trực tuyến “hiệu quả” với phía Mỹ về kế hoạch tái thiết Ukraine và phục hồi kinh tế sau xung đột.