Nga hoan nghênh việc duy trì liên lạc với Mỹ về vấn đề Ukraine

Nga ủng hộ việc duy trì liên lạc và đàm phán với Mỹ về vấn đề Ukraine nhằm hướng tới giải pháp hòa bình, thúc đẩy đối thoại hiệu quả.

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov. (Ảnh: AA/TTXVN)
Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov. (Ảnh: AA/TTXVN)

Ngày 25/3, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho rằng các cuộc tiếp xúc giữa các nhà lập pháp Nga và Mỹ là thực sự cần thiết và sẽ rất đáng hoan nghênh nếu chúng diễn ra.

Ông Peskov đưa ra nhận định trên sau khi tờ Vedomosti cùng ngày dẫn các nguồn tin cho biết một phái đoàn của Hạ viện Nga sẽ đến Washington để đàm phán với phía Mỹ trong thời gian tới.

Phát biểu với báo giới, ông Peskov khẳng định Nga hoan nghênh bất kỳ hình thức nào nối lại đối thoại với Mỹ, cho rằng việc này phù hợp với lợi ích của cả hai nước. Theo ông, các cuộc tiếp xúc giữa các đại diện Nga và Mỹ về vấn đề Ukraine vẫn đang tiếp tục.

Nga vẫn nhận được thông tin về diễn biến các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ukraine. Nga hy vọng Mỹ sẽ tiếp tục vai trò trung gian này và khẳng định Moskva luôn để ngỏ khả năng đàm phán về một giải pháp cho vấn đề Ukraine vì mỗi vòng đàm phán là một bước tiến tới việc tìm ra công thức hòa bình, đồng thời có tính đến các lợi ích của Nga.

Ông Peskov nhấn mạnh Nga thực sự hoan nghênh những nỗ lực liên tục từ phía Mỹ nhằm đảm bảo các điều kiện thích hợp để đạt được một giải pháp cho các vấn đề tại Ukraine.

Kể từ đầu năm đến nay, Nga, Mỹ và Ukraine đã tổ chức 3 vòng đàm phán ba bên về vấn đề Ukraine, trong đó vòng gần nhất diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ, từ ngày 17-18/2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hỏa hoạn tại nhà máy xử lý chất thải ở Hà Lan

Các chất nguy hiểm lưu trữ tại nhà máy có thể là nguyên nhân gây hỏa hoạn, tuy nhiên, nhà chức trách chưa xác nhận chính xác đó là các chất hay vật liệu gì; hiện chưa có báo cáo về thương vong.

Khói bốc lên từ một nhà máy điện hạt nhân. (Ảnh: The New York Times/TTXVN)

Mô hình thu giữ và lưu trữ carbon xuyên Bỉ-Na Uy

Tập đoàn năng lượng đa quốc gia Equinor tại Na Uy và công ty hạ tầng cơ sở Fluxys của Bỉ sẽ phối hợp phát triển hệ thống vận chuyển CO2 từ Bỉ tới các địa điểm lưu trữ ngoài khơi Na Uy.

Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt và Thị trưởng Daniel Panov. (Ảnh: TTXVN phát)

Việt Nam và Bulgaria thúc đẩy hợp tác địa phương

Làm việc với lãnh đạo thành phố Veliko Tarnovo, Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt khẳng định ĐSQ  Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Veliko Tarnovo với các địa phương của Việt Nam.

Bà Hala Abou Hassira. (Nguồn: AFP)

Pháp nâng cấp phái bộ Palestine thành Đại sứ quán

Bà Hala Abou Hassira đã trình Quốc thư lên Tổng thống Macron với tư cách Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Nhà nước Palestine, đánh dấu việc nâng cấp phái bộ Palestine tại Paris thành Đại sứ quán.