Quân đội Đức lên kế hoạch huấn luyện lực lượng vũ trang Libya

Quân đội liên bang Đức đang lên kế hoạch triển khai binh sỹ tham gia huấn luyện cho các lực lượng vũ trang của Libya ở Tunisia.
Quân đội Đức lên kế hoạch huấn luyện lực lượng vũ trang Libya ảnh 1Binh sỹ Đức. (Nguồn: ddp)

Theo báo Tấm gương của Đức ngày 9/1, Quân đội liên bang Đức đang lên kế hoạch triển khai binh sỹ tham gia huấn luyện cho các lực lượng vũ trang Libya ở Tunisia.

Bên cạnh 2 sứ mệnh của quân đội liên bang vừa được Quốc hội Đức thông qua để triển khai tại Syria và Mali, một tài liệu nội bộ cho biết binh sỹ Đức có thể ngay trong vài tháng tới sẽ phối hợp cùng các binh sỹ Italy bắt đầu huấn luyện cho lực lượng an ninh Libya.

Tuy nhiên, vì lý do an ninh, sứ mệnh này trước mắt phải tiến hành ở quốc gia láng giềng Tunisia.

Dự kiến, sứ mệnh này sẽ có sự tham gia của từ 150-200 binh sỹ liên bang và sẽ huấn luyện giống như cho người Kurd ở miền Bắc Iraq. Sứ mệnh này sẽ góp phần ổn định Libya và ngăn chặn sự bành trướng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở quốc gia Bắc Phi này.

Kế hoạch trên đã được Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đề cập với người đồng cấp Italy trong một cuộc gặp quốc tế ở Rome (Italy) hồi giữa tháng 12/2015.

Tuy nhiên, để triển khai sứ mệnh này, trước tiên các lực lượng chính trị đối địch nhau ở Libya cần phải hình thành một chính phủ thống nhất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục