Quân đội Nga “khoe” hiệu quả của hệ thống rocket đa nòng mới

Hiệu quả của hệ thống phóng rocket đa nòng (MLRS) Tornado-G 122mm thuộc phiên chế Lực lượng vũ trang Liên bang Nga cao gấp 15 lần so với MLRS Grad danh tiếng.
Quân đội Nga “khoe” hiệu quả của hệ thống rocket đa nòng mới ảnh 1Hệ thống Tornado-G. (Nguồn: armyrecognition.com)

Ngày 4/6, lãnh đạo Liên hiệp sản xuất-khoa học Splav của Nga, ông Nikolai Makarovets, cho biết hiệu quả của hệ thống phóng rocket đa nòng (MLRS) Tornado-G 122mm thuộc phiên chế Lực lượng vũ trang Liên bang Nga cao gấp 15 lần so với MLRS Grad danh tiếng.

Phát biểu tại cuộc họp báo khai trương cơ sở sản xuất mới của Nhà máy Ural ở Solikamsk - một trong số các nhà sản xuất thuốc súng lớn nhất Liên bang Nga - ông Makarovets nói: "Grad đang được thay thế bằng hệ thống Tornado-G mới có hiệu quả cao gấp 15 lần."

Splav là hãng phát triển hệ thống MLRS thuộc tổng công ty Tehmash của tập đoàn Rostech ở Tula.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với Ria Novosti, ông Makarovets cho biết hệ thống Grad, đưa vào phiên chế Quân đội Xôviết năm 1963, sẽ được sử dụng trong quân đội Nga thêm 10-15 năm nữa.

Song song với đó, Nga sẽ trang bị cho quân đội hệ thống Tornado-G 122mm thay thế Grad, ứng dụng các công nghệ mới nhất. Quá trình này đã chính thức được bắt đầu vào năm 2014.

Ông Makarovets cũng không loại trừ khả năng Nga bán hệ thống Tornado-G cho các nước khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục