Quốc hội Đức kéo dài thêm 1 năm sứ mệnh quân sự tại Đông Phi

Quốc hội Đức ngày 13/11 đã quyết định kéo dài thêm 1 năm sứ mệnh của các binh sỹ nước này tại Sudan và Nam Sudan.
Quốc hội Đức kéo dài thêm 1 năm sứ mệnh quân sự tại Đông Phi ảnh 1Binh sỹ Đức tại trại Marmal ở Mazar-e-Sharif. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Quốc hội Đức ngày 13/11 đã quyết định kéo dài thêm 1 năm sứ mệnh của các binh sỹ nước này tại Sudan và Nam Sudan. Theo đó, binh sỹ Đức sẽ tiếp tục lưu lại hai quốc gia Đông Phi để tham gia các sứ mệnh của Liên hợp quốc về huấn luyện và an ninh.

Theo quyết định trên, các binh sỹ Đức sẽ tiếp tục tham gia hai sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc gồm Unamid và Unmiss tại Sudan và Nam Sudan, trong đó sứ mệnh Unamid giúp bảo vệ dân thường ở khu vực khủng hoảng Darfur của Sudan cũng như khuyến khích đối thoại giữa các bên xung đột trong khu vực này.

Sứ mệnh Unamiss giúp bảo vệ người dân tại các khu vực bất ổn ở Nam Sudan vốn tách ra từ Sudan năm 2011.

Việc tham gia của khoảng 50 binh sỹ Đức vào các sứ mệnh ở Đông Phi bao gồm hỗ trợ trang bị kỹ thuật và huấn luyện binh sỹ cho các nước tham gia sứ mệnh ở đây. Ngoài ra, binh sỹ Đức còn tham gia cố vấn, kết nối và hỗ trợ cũng như tham gia một số nhiệm vụ hành chính./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục