Quốc hội Ukraine có khả năng bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Chính phủ

Dự thảo về một đề nghị bất tín nhiệm đối với Chính phủ Ukraine đã được đăng tải trên trang web của quốc hội nước này, mở đường cho cuộc bỏ phiếu được tiến hành.
Quốc hội Ukraine có khả năng bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Chính phủ ảnh 1Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội ở Kiev. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 16/2, dự thảo về một đề nghị bất tín nhiệm đối với Chính phủ Ukraine đã được đăng tải trên trang web của quốc hội nước này, mở đường cho cuộc bỏ phiếu được tiến hành. 

Trước đó cùng ngày, hai nghị sỹ Ukraine cho biết các nghị sỹ nước này đã thu thập được 150 chữ ký cần thiết để tiến hành bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chính phủ của Thủ tướng Arseny Yatseniuk, giữa lúc Quốc hội nước này chuẩn bị tiến hành phiên tranh luận về năng lực điều hành của chính phủ. 

Trong một diễn biến liên quan, báo Ukrainska Pravda cùng ngày cho biết Tổng Công tố Ukraine Viktor Shokin đã đệ đơn từ chức sau lời kêu gọi của Tổng thống Petro Poroshenko. 

Báo này dẫn một nguồn tin nêu rõ: "Shokin đã từ chức". Người phát ngôn của ông Shokin đã từ chối bình luận về vấn đề này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục