Sản lượng khai thác thủy sản ở hồ Dầu Tiếng tăng gấp 6 lần

Do làm tốt công tác quản lý nguồn lợi thủy sản, bổ sung nguồn cá giống, sản lượng khai thác cá trong hồ Dầu Tiếng, Tây Ninh hiện tăng gấp 6 lần so với thời gian trước.

Do thực hiện tốt công tác quản lý nguồn lợi thủy sản và bổ sung nguồn cá giống hàng năm, sản lượng khai thác cá trong hồ Dầu Tiếng, tỉnh Tây Ninh hiện tăng gấp 6 lần so với thời gian trước; trong đó, một số loại cá có giá trị kinh tế cao như cá lăng, thác lát, cá leo, cá ngựa... chiếm 30% sản lượng khai thác trong hồ.

Theo kết quả điều tra của Chi cục Thủy sản Tây Ninh, sản lượng khai thác cá các loại trong hồ Dầu Tiếng giai đoạn 2006-2013 đạt bình quân 2.600 tấn/năm, tăng gấp 6 lần so với giai đoạn 1991-2005. Riêng 6 tháng đầu năm nay, sản lượng khai thác trong hồ là 1.660 tấn, ước đạt giá trị hơn 150 tỷ đồng.

Sản lượng khai thác thủy sản không ngừng tăng, góp phần tạo công ăn việc làm, ổn định cuộc sống cho hơn 1.000 lao động; trong đó, hơn 50% lao động là Việt kiều Campuchia quay trở về sống bằng nghề đánh bắt, khai thác thủy sản quanh hồ.

Ông Lê Văn Khải, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Tây Ninh cho biết, để duy trì nguồn lợi thủy sản trong hồ Dầu Tiếng, từ năm 2005 đến nay, tỉnh dành kinh phí gần 4 tỷ đồng mua và thả bổ sung xuống hồ khoảng 8,4 triệu con cá giống các loại.

Bên cạnh, công tác quản lý được tăng cường, phạt nặng với các trường hợp đánh bắt cá bằng ngư cụ cấm như dùng lưới kéo bằng mành mành, đặt dớn, sử dụng lưới mắc nhỏ; đánh bắt trong mùa cá đẻ, dùng chất nổ, xung điện, thuốc độc... để khai thác cá./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục