Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An triển khai các giải pháp giúp ngư dân nắm chắc phạm vi vùng biển Việt Nam, tự giác chấp hành pháp luật, không vi phạm vùng biển nước ngoài để đánh bắt hải sản trái phép.
Thực thi Luật Thủy sản 2017, chống khai thác bất hợp pháp là vừa thể hiện lòng tự trọng của một quốc gia, vừa thể hiện bản lĩnh của toàn dân trong phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Các chốt kiểm soát liên ngành IUU này được phép dừng tất cả các tàu cá ra vào cửa biển trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để kiểm tra, kiểm soát về tàu cá, thuyền viên, giấy phép khai thác thủy sản.
Đến thời điểm này, “thẻ vàng IUU” vẫn bị treo, ngành thủy sản, chính quyền địa phương cần đồng lòng, chung tay nỗ lực thực hiện chống khai thác bất hợp pháp để sớm giải quyết tình trạng vi phạm.
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu huy động toàn bộ lực lượng chính trị ráo riết vào cuộc, triển khai các biện pháp cụ thể chống khai thác thủy sản bất hợp pháp.
Bằng nghề lưới rút, mỗi đêm một thuyền với 4 lao động khai thác được 700 kg đến 900kg, trường hợp gặp luồng cá nhiều có thể đạt từ 1,2 tấn đến 1,5 tấn.
Sáng 12/10, Tổng cục Thủy sản phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang đã thả hơn 78.000 con cá giống xuống lòng hồ thủy điện Tuyên Quang nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản.
Do làm tốt công tác quản lý nguồn lợi thủy sản, bổ sung nguồn cá giống, sản lượng khai thác cá trong hồ Dầu Tiếng, Tây Ninh hiện tăng gấp 6 lần so với thời gian trước.