Singapore: Chương trình về an toàn hạt nhân kéo dài 10 năm

Theo Cơ quan Nghiên cứu Quốc gia Singapore, nước này đã bắt đầu khởi động Chương trình Giáo dục và Nghiên cứu về an toàn hạt nhân kéo dài trong 10 năm.

Phóng viên TTXVN tại Singapore dẫn thông báo từ Cơ quan Nghiên cứu Quốc gia (NRF) của nước này cho biết Đảo quốc Sư tử đã bắt đầu khởi động Chương trình Giáo dục và Nghiên cứu về an toàn hạt nhân.

Chương trình kéo dài trong 10 năm này gồm hai mảng chính. Mảng đào tạo với mục tiêu đào tạo 100 nhà khoa học bậc đại học và sau đại học. Trong khi đó, mảng nghiên cứu sẽ tập trung vào ba lĩnh vực hóa học phóng xạ, sinh học phóng xạ và đánh giá rủi ro.

Việc nghiên cứu chính sách hạt nhân và giáo dục công chúng về công nghệ hạt nhân cũng sẽ được thực hiện trong khuôn khổ của chương trình.

Chương trình đã nhận được khoản kinh phí trị giá 63 triệu SGD (tương đương 50 triệu USD) để tiến hành các hoạt động đào tạo và nghiên cứu trong 5 năm đầu tiên, từ năm 2014 đến năm 2019.

Theo Giám đốc điều hành NRF, giáo sư Low Teck Seng, chương trình này rất quan trọng và là một phần trong các kế hoạch của Singapore để theo kịp sự phát triển về công nghệ hạt nhân tại khu vực.

Ông Low cho rằng Singapore cần phải nâng cao năng lực về công nghệ hạt nhân vì hiện trên thế giới, công nghệ này đang được sử dụng trong rất nhiều ngành khác nhau.

Hiện Singapore sử dụng công nghệ hạt nhân trong ngành y tế để điều trị một số bệnh và chiếu chụp hình ảnh, song nhân viên đảm nhiệm những công việc này đều được đào tạo ở nước ngoài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục