Tàu Giao Long của Trung Quốc kết thúc chuyến thám hiểm biển sâu

Tàu Giao Long đã thực hiện 30 lần lặn và đạt độ sâu gần 6.700m tại Rãnh Yap nằm ở phía Tây Thái Bình Dương, thu thập được nhiều mẫu vật và dữ liệu quý giá.
Tàu Giao Long của Trung Quốc kết thúc chuyến thám hiểm biển sâu ảnh 1(Nguồn: Xinhua)

Theo THX, ngày 23/6, tàu lặn có người lái Giao Long của Trung Quốc đã trở về thành phố Thanh Đảo ở phía Đông nước này, kết thúc chuyến thám hiểm kéo dài bốn tháng.

Sự kiện này cũng đánh dấu việc kết thúc giai đoạn thử nghiệm thứ tư của con tàu được mệnh danh là "quái thú lặn sâu."

["Quái thú lặn sâu" Trung Quốc hoạt động ở rãnh biển sâu nhất trái đất]

Tàu Giao Long đã thực hiện 30 lần lặn trong chuyến thám hiểm khoa học đại dương lần thứ 38 của Trung Quốc và đạt độ sâu gần 6.700m tại Rãnh Yap nằm ở phía Tây Thái Bình Dương, gần bằng mức sâu kỷ lục 7.062 đạt được hồi năm 2012.

Trong cuộc thám hiểm này, các nhà khoa học Trung Quốc đã thu thập được nhiều mẫu vật và dữ liệu quý giá. Họ cũng đã tiến hành nhiều cuộc khảo sát ở khu vực Biển Đông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục