Thổ Nhĩ Kỳ bắt 9 đại tá liên quan phong trào của giáo sỹ Gulen

9 đại tá Thổ Nhĩ Kỳ đã bị bắt ở miền Bắc Cyprus, theo một phần của cuộc điều tra nhằm vào phong trào của giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen - tổ chức được cho là thủ phạm của vụ đảo chính bất thành.
Thổ Nhĩ Kỳ bắt 9 đại tá liên quan phong trào của giáo sỹ Gulen ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: aa.com.tr)

AP đưa tin, ngày 15/1, 9 đại tá Thổ Nhĩ Kỳ đã bị bắt ở miền Bắc Cyprus, theo một phần của cuộc điều tra nhằm vào phong trào của giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen - tổ chức được cho là thủ phạm của vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7/2016.

Theo hãng thông tấn Anadolu, việc bắt giữ 9 sỹ quan nói trên là một phần của cuộc điều tra về sự tổ chức của phong trào Gulen trong Lực lượng gìn giữ hòa bình Thổ Nhĩ Kỳ-Cyprus và Bộ Tư lệnh lực lượng an ninh thuộc Lực lượng Vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc giáo sỹ Fethullah Gulen, hiện đang sống lưu vong tại Mỹ, là chủ mưu của âm mưu đảo chính hồi tháng 7 năm ngoái.

Chính quyền Ankara đã bắt giữ 41.000 đối tượng trong chiến dịch truy quét những người ủng hộ phong trào này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục